Nếp Sống văn hoá

Quận Hà Đông thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang  

Nhiều đám cưới tổ chức tiệc trà, vui liên hoan văn nghệ tại Nhà văn hoá tổ dân phố, việc dự bữa cơm thân mật chỉ mời trong nội tộc, gia đình, bạn bè thân hữu. Việc tang tổ chức gọn nhẹ, các lễ nghi thực hiện trong một ngày và người mất được tiến hành hỏa táng. Tỉ lệ hỏa táng trên địa bàn quận đạt trên 90%.

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp quận Hà Đông đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện nếp sống văn minh (NSVM) trong việc cưới, việc tang xuống từng khu dân cư, tổ dân phố, tạo chuyển biến tích cực.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội” và Chương trình 06-CTr/QU của Quận ủy về “Tiếp tục thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa”, quận Hà Đông đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong triển khai thực hiện. Quận cũng gắn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, nêu gương, nhân rộng mô hình hay, việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; kịp thời phê phán những hiện tượng tiêu cực, hủ tục, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở. Quận chỉ đạo các phường tiến hành bổ sung các tiêu chí xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh vào Quy ước văn hoá của các tổ dân phố. Nhiều phường đã tiến hành chỉnh sửa, bổ sung, tiếp tục đưa những quy định cụ thể về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào quy ước xây dựng nếp sống văn hóa của cơ quan, đơn vị và tổ chức cho 100% các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ dân phố, cán bộ, đảng viên, các hộ gia đình đăng ký, cam kết, phấn đấu thực hiện…

 

Đám cưới tổ chức với quy mô nhỏ.

Ảnh: Nguyễn Thanh

Ý thức của người dân trên địa bàn quận về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ngày càng nâng cao. Các nghi lễ trong đám cưới được đơn giản hóa, không hình thức, phô trương nhưng vẫn trang trọng, lịch sự, văn minh, tiết kiệm. Tình trạng ăn uống linh đình kéo dài nhiều ngày không còn, hạn chế tiếp khách bằng thuốc lá. Nhiều đám cưới tổ chức tiệc trà, vui liên hoan văn nghệ tại Nhà văn hoá tổ dân phố, tổ chức ăn cỗ chỉ mời trong nội tộc, gia đình, bạn bè thân hữu. Số mâm cỗ trong các đám cưới giảm, nhất là ở các phường mới thành lập (từ vài trăm mâm cỗ xuống còn vài chục mâm và tổ chức trong 01 ngày). Các phường thực hiện tốt việc cưới là: Yết Kiêu, Mộ Lao, Nguyễn Trãi, Vạn Phúc, Phú Lãm, Phúc La, Phú Lương. Việc tang, cơ bản được thực hiện tốt. Ở cơ sở, Ban tổ chức tang lễ do Ban công tác Mặt trận chủ trì, đại diện chính quyền, các đoàn thể địa phương tham gia đảm bảo sự trang trọng cho tang sự. Hình thức hỏa táng, điện táng được nhiều gia đình áp dụng, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị của Thành ủy, Quận ủy về thực hiện việc tang văn minh và được thành phố Hà Nội hỗ trợ một phần kinh khí cho mỗi gia đình khi thực hiện hỏa táng (phường Vạn Phúc ra nghị quyết hỗ trợ thêm cho các gia đình có việc tang thực hiện hỏa táng 02 triệu đồng). Các phường thực hiện tốt việc tang: Quang Trung, Nguyễn Trãi, Mộ Lao, Yết Kiêu, Vạn Phúc, La Khê, Hà Cầu…

Từ năm 2020 đến nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND quận Hà Đông đã chỉ đạo UBND các phường thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong thực hiện việc cưới, việc tang. Quận thường xuyên giám sát, nhắc nhở, vận động các gia đình chấp hành quy định. Nhiều gia đình đã hoãn cưới hoặc tổ chức đám cưới quy mô nhỏ, báo hỷ. Việc tang tổ chức gọn nhẹ, các lễ nghi thực hiện trong một ngày và người mất được tiến hành hỏa táng. Tỉ lệ hỏa táng trên địa bàn quận đạt trên 90%.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới quận Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp…góp phần xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Thảo Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *