Văn hóa cơ sở

Quận Hà Đông tổ chức nói chuyện chuyên đề hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 và Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, những năm qua, trên địa bàn quận Hà Đông đã có hàng nghìn lượt bạn đọc tham gia các hoạt động…

Sáng 19/4, Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao quận Hà Đông phối hợp với trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tổ chức nói chuyện chuyên đề hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 và Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4 với chủ đề “Sách – Nguồn tri thức bất tận”.

Quang cảnh buổi nói chuyện chuyên đề

Cách đây 5 năm, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 và lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam, nhằm hướng tới mục tiêu khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách; tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam.

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, những năm qua, trên địa bàn quận Hà Đông đã có hàng nghìn lượt bạn đọc tham gia các hoạt động như: Trưng bày Sách nghệ thuật, tổ chức Ngày hội Sách, tổ chức nói chuyện chuyên đề về văn hóa đọc với nhiều chủ đề khác nhau như: “Đọc để đi và đến”, “Tương lai chúng ta sẽ ra sao nếu thiếu sách”…

Năm 2019, với chủ đề “Sách – Nguồn tri thức vô tận”, trên 200 học viên của trường Cao đẳng Y tế Hà Đông cùng cán bộ Văn hóa – Thông tin 17 phường đã nghe Tiến sỹ Nguyễn Lê Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Lao động việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nói chuyện về những giá trị mà sách mang lại cho nhân loại, qua đó thấy rõ tầm quan trọng của việc đọc sách và thực hành qua sách.

Buổi nói chuyên chuyên đề hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam là một trong các hoạt động có ý nghĩa thiết thực không chỉ khuyến khích, hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, mà còn góp phần tiếp thêm tri thức, truyền thêm ngọn lửa của tinh thần ham học hỏi cho lớp trẻ trên địa bàn quận Hà Đông.

Tuấn Anh

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *