Gia đình

Quận Hai Bà Trưng biểu dương 56 Gia đình văn hóa tiêu biểu 

Đây là những gia đình luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện; phát huy tinh thần nhân ái; giữ gìn nền nếp gia phong, các giá trị văn hóa gia đình truyền thống…

Thiết thực kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6), sáng 24/6/2022, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022, nói chuyện chuyên đề “Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc”.

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, hình thành, giáo dục nhân cách con người, nơi bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, là nơi tạo nguồn nhân lực phục vụ cho đất nước.

Ngày Gia đình Việt Nam là cơ hội để mỗi chúng ta, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đoàn thể đề cao trách nhiệm trong việc chăm lo xây dựng, tạo chuyển biến mạnh trong sự phát triển của gia đình để mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cáp ủy Đảng, chính quyền quận Hai Bà Trưng, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể , các phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã thực sự lan tỏa sâu rộng, thu được nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2021, toàn quận có 70.005 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 88,2%).

Tại Hội nghị, quận Hai Bà Trưng đã biểu dương 56 Gia đình văn hóa tiêu biểu. Đây là những gia đình luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện; phát huy tinh thần nhân ái; giữ gìn nền nếp gia phong, các giá trị văn hóa gia đình truyền thống; nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích cao trong công tác, học tập…Các gia đình đã có nhiều đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình công tác, góp phần xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị còn được nghe Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam, Hàm vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ    Hà Thị Thanh Vân trao đổi chuyên đề “Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc” với nhiều nội dung bổ ích, thiết thực, giúp các gia đình thấy được vai trò quan trọng trong sự hình thành nên hạnh phúc của mỗi người cũng như bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Nguyễn Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *