Gia đình

Quận Hai Bà Trưng chú trọng công tác gia đình

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về xây dựng gia đình thời kỳ CNH – HĐH đất nước” và thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, công tác gia đình trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Công tác tuyên truyền triển được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực quan, cấp phát tờ rơi, tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề… Trong đó, Hội LHPN đã tổ chức hàng trăm buổi tọa đàm về phòng, chống xâm hại trẻ em, các hội thi nữ công gia chánh; tổ chức 2.754 buổi đến 165.245 lượt phụ nữ tuyên truyền vận động các bà mẹ và gia đình có con em trong độ tuổi đi tiêm chủng đúng lịch, kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ và phòng chống suy dinh dưỡng, khám và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận tổ chức mô hình đám cưới tập thể văn minh – tiết kiệm và trang trọng cho các cặp vợ chồng trẻ. Hội Người cao tuổi phát động thi đua phong trào “Tuổi cao gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”…

Việc bình xét gia đình văn hóa ở các tổ dân phố đã dần đi vào thực chất. Năm 2005, có 58.028/65.368 hộ đạt GĐVH, tỷ lệ 88,7%; Năm 2019, có 64.028/73.413 hộ gia đình đạt GĐVH, đạt tỷ lệ 87,2%, đạt và vươt 0,3% chỉ tiêu Thành phố và Quận giao. Tỷ lệ nam, nữ trước khi kết hôn được trang bị kiến thức về hôn nhân và gia đình đạt 100%; 100% người cao tuổi được con, cháu hoặc người thân chăm sóc, phụng dưỡng, được các cấp chính quyền quan tâm tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí. Số hộ gia đình đạt gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tăng 32,7% hàng năm; 100% gia đình thương binh, liệt sỹ được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước; 100% hộ gia đình thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

Đối với công tác giáo dục, quận chú trọng việc phổ biến tới từng hộ gia đình tại các khu dân cư về kiến thức, kỹ năng sống: kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình và với cộng đồng. Giáo dục và vận động mọi gia đình tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp sống văn minh. Các phong trào thi đua “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng mô hình gia đình nhỏ ít con”, xây dựng gia đình thể thao, gia đình sức khỏe, gia đình hiếu học,… đã đem lại những chuyển biến tích cực. Qua đó, ý thức tự giác của các hộ gia đình ngày càng được nâng cao, hình thành nhiều nét đẹp văn hóa trong đời sống, góp phần bài trừ tệ nạn xã hội, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Các liên hoan, hội thi thu hút sự tham gia của đông đảo các hộ gia đình trên địa bàn. (Ảnh: Mai Anh)

Các phòng, ban, ngành trên địa bàn quận đã tăng cường phối hợp thực hiện công tác gia đình. Phòng Văn hóa quận phối hợp với Hội LHPN quận, Phòng Tư pháp đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho trên 1.000 lượt phụ nữ mỗi năm. Thành lập và phát huy tốt hoạt động của 32 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tham gia phòng chống bạo lực gia đình tại các phường. Thành lập và duy trì hoạt động CLB “Bông hồng xanh” (phường Minh Khai) trở thành địa chỉ sinh hoạt thường xuyên của một số phụ nữ sau thi hành án, cai nghiện và học tập tại các Trung tâm LĐXH trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp tham gia giải quyết hơn 200 đơn thư, vụ việc mâu thuẫn về hôn nhân gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Tổ chức các chương trinh tọa đàm phòng chống bạo lực gia đình, tọa đàm “Xây dựng các mối quan hệ trong gia đình tốt đẹp hòa thuận”. Tổ chức các Hội thi “Gia đình văn minh, hạnh phúc”; “Gia đình tài năng”; “Gia đình thể thao”… Hội Người Cao tuổi tổ chức chương trình tọa đàm “Vai trò của Người cao tuổi đối với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”; tổ chức “Đám cưới vàng”… Quận đoàn chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 18 phường thành lập các Câu lạc bộ văn hóa trẻ. Hằng năm, CLB phòng, chống bạo lực gia đình tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, giáo dục cho hội viên và các tầng lóp nhân dân thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, Luật binh đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình…

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 49-CT/TW, quận Hai Bà Trưng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo quản lý của các cấp chính quyền đối với công tác gia đình, đưa công tác gia đình là một nội dung quan trọng trong các kế hoạch, chương trình công tác thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ sở, gắn các chỉ tiêu về gia đình với các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Bảo Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *