Văn hóa cơ sở

Quận Hai Bà Trưng kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Sáng 21/11, nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XV (23/11/2004 – 23/11/2019), Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca trù”.

Tiết mục Ca trù “Đào hồng đào tuyết” và “Hát giai hát ru” do các nghệ sĩ Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam biểu diễn.

Hội nghị đã góp phần giới thiệu, quảng bá và tôn vinh giá trị các di sản văn hoá đặc sắc của Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật Ca trù được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đồng thời, biểu dương các cán bộ làm công tác bảo tồn di sản văn hóa và vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn quận. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ, gìn giữ di sản văn hóa của địa phương, Thủ đô và đất nước.

Nghệ nhân Ưu tú Ngô Văn Đảm giới thiệu về lịch sử và giá trị của nghệ thuật Ca trù.

Quận Hai Bà Trưng hiện có 82 di tích lịch sử, trong đó 28 di tích được xếp hạng, 04 di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Thời gian qua, các cấp lãnh đạo Quận luôn quan tâm, chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn.

Hiền Trang

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *