Văn hóa cơ sở

Quận Hai Bà Trưng phát triển sâu rộng thể thao quần chúng

Những năm qua, quận Hai Bà Trưng luôn chú trọng công tác xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn. Với việc triển khai đồng […]

Những năm qua, quận Hai Bà Trưng luôn chú trọng công tác xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn.
Với việc triển khai đồng đều, sâu rộng các hoạt động phong trào trong đông đảo quần chúng nhân dân, đến nay, quận Hai Bà Trưng đã có tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 40%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 32,9%.


Năm 2017, quận đã tổ chức đại hội TDTT các cấp cơ sở tiến tới đại hội TDTT cấp quận lần thứ IX. Cụ thể, trong khối trường học, đã tổ chức 9 môn thi đấu theo từng cấp. 100% các đơn vị trường tiểu học, THCS đã tổ chức đại hội TDTT; Khối phường và Hội Người cao tuổi, CLB Sức khỏe ngoài trời đã có 20/20 phường tổ chức với hơn 6000 người tham gia; Khối công nhân viên chức lao động và Lực lượng vũ trang tổ chức đại hội TDTT có 10 đơn vị tham gia với hơn 2000 người tham dự ở 5 môn thi đấu. Đại hội TDTT quận Hai Bà Trưng lần thứ IX thu hút gần 3000 vận động viên tham gia tranh tài ở 18 môn thi đấu. Nhiều đơn vị đã đạt thành tích xuất sắc như phường Bạch Mai, phường Vĩnh Tuy (huy chương Vàng môn bóng bàn); phường Bách Khoa, phường Quỳnh Lôi, phường Vĩnh Tuy (huy chương Vàng môn cầu lông)… Tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT thành phố, đội tuyển Vovinam đạt 1 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ; đội tuyển Bóng bàn đạt vị trí nhất toàn đoàn với 4 HCV, 3 HCB; đội tuyển Karatedo đạt 2 HCV, 4 HCĐ. Trong năm, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Giải bóng đá truyền thống khối CNVCLĐ và LLVT thu hút 17 đội bóng với 238 VĐV tham dự. Từ 21/11 đến 01/12/2017, quận đã tổ chức Giải bóng đá học sinh năm 2017 gồm 33 đội tuyển thuộc các trường tiểu học và THCS. Kết quả, đội tuyển trường THCS Nguyễn Phong Sắc vô địch khối THCS và đội tuyển trường Tiểu học Tây Sơn vô địch khối Tiểu học.


Những tháng đầu năm 2018, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hai Bà Trưng đã tổ chức tập huấn, đưa một số đội tuyển TDTT học sinh tham gia giải thi đấu TDTT do thành phố tổ chức đạt kết quả tốt, trong đó đội tuyển Vovinam đạt 1 HCV, 3 HCĐ và đội tuyển Bóng rổ nữ đạt 1 HCĐ. Kỷ niệm 88 năm ngày Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018), Trung tâm đã phối hợp với phòng Giáo dục Đào tạo quận tổ chức các hoạt động TDTT trong ngày hội văn hóa thể thao cho cán bộ, viên chức ngành giáo dục quận gồm các hoạt động kéo co, dân vũ, trò chơi… Nhân dịp kỷ niệm 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng (6-2 Âm lịch), Trung tâm đã triển khai các hoạt động biểu diễn TDTT phục vụ Lễ hội do Đội tuyển Vovinam và CLB Sức khỏe ngoài trời trình diễn. Trong hai ngày 24 và 25/3, Ngày chạy Olympic – Vì sức khỏe toàn dân năm 2018 được quận Hai Bà Trưng tổ chức đồng thời lồng ghép phát động Giải chạy Báo Hànộimới – Vì Hòa bình lần thứ 45, thu hút gần 3000 lượt người tham gia. Tại buổi phát động, đã tổ chức kiểm tra chạy phổ thông đối với hơn 2000 lượt VĐV 20/20 phường. Cũng trong tháng 3 vừa qua, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2018), nổi bật là giải Bóng bàn có sự tham gia của 24 đơn vị gồm 6 phòng, ban thuộc quận và 18 phường tham gia với 85 VĐV. Triển khai tổ chức các hoạt động TDTT kỷ niệm 57 năm ngày thành lập quận Hai Bà Trưng trong tháng 5. Tiếp tục tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới – Vì Hòa bình lần thứ 45. Đồng thời, tổ chức tuyển sinh và duy trì các lớp năng khiếu TDTT hè năm 2018.

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *