Văn hóa cơ sở

Quận Hai Bà Trưng thực hiện hiệu quả Chương trình 04

Trong thời gian qua, việc thực hiện Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được triển khai đồng bộ, bài bản, từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và an sinh xã hội.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì, góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa tại địa bàn dân cư. Hàng năm, tỷ lệ “Gia đình văn hoá” đạt từ 81 đến trên 88%, “Tổ dân phố văn hoá” đạt từ 70 đến 75%, “Đơn vị văn hoá” đạt 65%. Năm 2018, có 64.234/74.170 hộ gia đình đạt “Gia đình văn hoá”, đạt 86,6%; có 589/761 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “Tổ dân phố văn hóa”, đạt tỷ lệ 77,3%, vượt chỉ tiêu Thành phố và quận đề ra (71%). Toàn quận có tổng số 173/217 địa bàn dân cư có nơi sinh hoạt, hội họp, đạt tỷ lệ 79,7%. Trong năm 2017 – 2018, đã lắp đặt 185 bộ dụng cụ tập luyện TDTT tại 14 phường. Các phường còn lại sẽ tiếp tục triển khai đến năm 2020. Việc lắp đặt dụng cụ tập luyện TDTT mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân trong việc nâng cao sức khỏe. Trên địa bàn quận có trên 400 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, TDTT với nhiều loại hình phong phú, là điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.

Lĩnh vực giáo dục – đào tạo có bước phát triển mạnh. Đến nay, quận Hai Bà Trưng có 36 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 56,25%. 100% các trường học công lập được trang bị phòng học đạt chuẩn, phương tiện dạy học hiện đại. Tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên khá cao. Trong đó, 100% đạt chuẩn, 75% đạt trình độ trên chuẩn (cấp THCS: 76%; cấp tiểu học: 97%; cấp mầm non: 63%). Phong trào giáo viên dạy giỏi, thiết kế bài giảng hay thu hút nhiều giáo viên tham gia. Trong 3 năm qua, có 134 giáo viên đoạt giải cấp Thành phố, 11 giáo viên đoạt giải Quốc gia; 371 học sinh đoạt giải cấp Thành phố, 81 em đạt giải Quốc gia. Triển khai phong trào “Hưởng ứng học tập suốt đời” trong toàn quận, tổ chức bình xét danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

Quận Hai Bà Trưng thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân. Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ cao, năm 2015 đạt 99%; năm 2016 đạt 98%, năm 2017 đạt 95%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng hàng năm đều giảm, năm 2018 giảm xuống còn 7,1%, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. 20/20 phường được Thành phố công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Bên cạnh đó, chính sách an sinh xã hội được triển khai chu đáo, đảm bảo chăm lo kịp thời người hưởng chính sách, người có công với cách mạng, người hưởng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo. Sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn, quỹ phúc lợi, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo…

Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được nghiêm túc triển khai thực hiện. Đào tạo, quy hoạch cán bộ tiến hành đúng quy trình, công tác đào tạo nghề bước đầu đáp ứng được nhu cầu lao động hiện nay tại quận. Đảm bảo 100% học sinh tốt nghiệp THCS và THPT được học nghề. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực. Quận đã tổ chức các lớp đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin cho 100% cán bộ quận và phường.

Công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đổi mới nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực. Tích cực tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân về xây dựng văn hóa ứng xử của người Hà Nội bằng những hành động cụ thể “Lời nói hay, việc làm tốt, phong cách đẹp”. Đã cấp phát 72.724 tờ rơi “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” đến từng hộ gia đình; 100% các cơ quan, đơn vị đã niêm yết 1.936 bản “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Hoàn thiện, cấp phát 2000 sổ tay tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đến đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở. Năm 2018, toàn quận tổ chức 198 buổi tọa đàm về thực hiện hiệu quả “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” tại 216 địa bàn dân cư.

Hướng tới hoàn thiện các nội dung của Chương trình 04 giai đoạn 2016-2020, thời gian tới, quận Hai Bà Trưng sẽ chú trọng một số mục tiêu: Tiếp tục phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng, hoàn thành xây dựng mới Trung tâm Văn hóa Thể thao quận; Tăng cường công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ; Gắn nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh với các cuộc vận động và phong trào quần chúng…

Minh Trang

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *