Thư viện

Quận Hai Bà Trưng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất năm 2022

Đây là dịp để tôn vinh những giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

 Sáng 21/4/2022, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất năm 2022.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Ngày 04/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thay thế quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam theo đó lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng phát biểu khai mạc

Thực hiện Kế hoạch số 117/ SVHTT-TV ngày 09/3/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, quận Hai Bà Trưng đã xây dựng Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 15/4/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc quận Hai Bà Trưng lần thứ Nhất năm 2022.

Tại Ngày sách và Văn hóa đọc, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng tặng sách cho  học sinh vươn lên trong học tập đại diện của các khối Tiểu học, THCS, THPT  trên địa bàn

Để giữ gìn, lan tỏa văn hóa đọc, tại lễ khai mạc, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: Tặng sách cho học sinh vươn lên trong học tập; trưng bày sách; tọa đàm sách và văn hóa đọc với Dịch giả – Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch …Trong đó, không gian trưng bày sách  của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, các phường trên địa bàn được sắp xếp ấn tượng, đẹp mắt, tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn các độc giả. Đồng thời giới thiệu nhiều cuốn sách hay, bổ ích, là gợi ý thiết thực để các độc giả bổ sung cho kho tàng sách của mình.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng tham quan các gian trưng bày sách

 

Một số không gian trưng bày sách

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhấn mạnh: Ngày Sách và văn hóa đọc quận Hai Bà Trưng năm nay là sự kiện văn hóa quan trọng không chỉ đối với những người yêu đọc sách mà còn lan tỏa sâu rộng tới cả cộng đồng xã hội, là dịp để tôn vinh những giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần cùng nhau chung sức xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Cùng mong muốn khuyến khích, phát triển, đưa việc đọc sách trở thành phong trào, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa mỗi ngày được lan tỏa sâu rộng từ mỗi lớp học, nhà trường đến đông đảo mỗi người và cả cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách giúp củng cố kiến thức, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Nguyễn Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *