Hà Nội đẹp

Quận Hai Bà Trưng trao 4.300 suất quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Những món quà thiết thực chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn được động viên, chia sẻ, thêm phấn khởi  khi Tết đến Xuân về.

Nỗ lực chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng đã triển  khai kế hoạch  của Hội Chữ thập đỏ thành phố về tổ chức các hoạt động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Nhâm Dần năm 2022” trên địa bàn.

Hội Chữ thập đỏ quận đã chỉ đạo các Hội, Chi hội chữ thập đỏ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đúng đối tượng, kịp thời,  vừa phù hợp với tình hình thực tế vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Dự kiến, toàn quận sẽ trao tặng 4.300 suất quà (tổng trị giá 2.150.000.000 đồng) cho các đối tượng là người nghèo, nạn nhân chất độc ca cam.

Các món quà ấm áp nghĩa tình, chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Thương người như thể thương thân”

Ảnh: Nguyễn Thu Phong (Hội Chữ thập đỏ quận)

Từ đầu tháng 01/2022 đến nay, Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức nhiều chương trình để chăm lo Tết cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Chương trình “Chợ Tết nhân đạo – Tết ấm yêu thương Xuân Nhâm Dần 2022” với 300 suất quà gồm gạo nếp, miến, dầu ăn, bánh kẹo; chương trình hỗ trợ sửa chữa nhà cho 01 gia đình trị giá 20.000.000 đồng; trao tặng 400 suất quà (trị giá 200.000.000đ,…  cho các hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận. Tại các Hội, Chi hội Chữ thập đỏ cơ sở tổ chức trao tặng 3.300 suất quà (trị giá 1.650.000.000 đồng).

Các hoạt động trao quà, chương trình chợ Tết…được tổ chức đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đúng đối tượng, kịp thời. Hầu hết được tổ chức linh hoạt về hình thức (trao tượng trưng cho 1 số gia đình tại trụ sở UBND 18 phường và cán bộ Hội, Chi hội đến nhà trao trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng).

Các hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”  do các cấp Hội chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng triển khai chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Thương người như thể thương thân”; giúp người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn được động viên, chia sẻ, thêm phấn khởi  khi Tết đến Xuân về. Đồng thời  khẳng định phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999), đã trở thành hoạt động nhân đạo huy động được sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội của các địa phương.

Thu Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *