Hà Nội đẹp

Quận Hai Bà Trưng trao quà cho 40  học sinh vượt khó học giỏi

Đây là các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã luôn chăm ngoan, phấn đấu rèn luyện, học tập, đạt kết quả tốt, thực sự là những tấm gương sáng về nghị lực vượt khó.

Trong những năm qua, quận Hai Bà Trưng luôn dành sự quan tâm cho công tác khuyến học. Hội Khuyến học các cấp thường xuyên theo dõi hoàn cảnh và nắm bắt tình hình học tập của các em học sinh, kịp thời giúp đỡ, động viên các em có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương các em có thành tích cao trong học tập, tạo niềm tin và động lực để các em yên tập học tập và rèn luyện. Nhiều tổ chức, cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ tất cả vì các em học sinh.

Quang cảnh Hội nghị gặp mặt, khen thưởng học sinh vượt khó học giỏi năm học 2021-2022

Trao quà động viên 40 học sinh vượt khó học giỏi

Ảnh: Thu Cúc

Trong năm 2022, Hội Khuyến học các cấp mặc dù hoạt động trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song đã chủ động, linh hoạt xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác sớm hơn tới cơ sở, trong đó nhiệm vụ nòng cốt của hội là khuyến tài, quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Vừa qua, Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị gặp mặt, khen thưởng cho 40 học sinh vượt khó học giỏi năm học 2021-2022. Đây là các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã luôn chăm ngoan, phấn đấu rèn luyện, học tập, đạt kết quả tốt, thực sự là những tấm gương sáng về nghị lực vượt khó.

Hội nghị đã trao giấy khen và tiền thưởng cho 40 em học sinh vượt khó học giỏi với tổng số tiền 20 triệu đồng từ các nhà hảo tâm ủng hộ.

Hoạt động khen thưởng khuyến học, khuyến tài được các cấp Hội Khuyến học Hai Bà Trưng tổ chức hàng năm, nhằm vinh danh học sinh, sinh viên tài năng đạt thành tích xuất sắc trong học tập, các em có học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, người lao động có tinh thần học tập suốt đời, có nhiều sáng kiến… từ đó khơi dậy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc, góp phần quan trọng xây dựng quận Hai Bà Trưng trở thành Quận học tập. Đồng thời, khích lệ các em tiếp tục học tập tốt hơn nữa, để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội đồng thời lan tỏa tinh thần vượt khó trong thế hệ trẻ.

Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *