Văn hóa cơ sở

Quận Hai Bà Trưng tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Vừa qua, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với UBND phường Phạm Đình Hổ và phường Bạch Đằng tổ chức các điểm tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn Quận.

Tại phường Phạm Đình Hổ, điểm tuyên truyền được tổ chức tại ngã năm Trần Hưng Đạo; phường Bạch Đằng tổ chức tại đê Trần Khát Chân. Tham dự chương trình tuyên truyền có các đồng chí đại diện hội, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư cùng đông đảo người dân trên địa bàn hai phường.

Biểu diễn văn nghệ tại điểm tuyên truyền phường Phạm Đình Hổ

Sau 02 năm Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố đi vào đời sống, phường Phạm Đình Hổ và Bạch Đằng nói riêng cũng như các phường trên địa bàn quận nói chung đã triển khai có hiệu quả việc thực hiện bộ Quy tắc ứng xử do thành phố ban hành. Theo đó, việc tuyên truyền đã được triển khai thực hiện bằng các hình thức đa dạng, phong phú như niêm yết tại bảng tin tổ dân phố, nhà sinh hoạt địa bàn dân cư, trạm tuần tra… Đồng thời, lồng ghép các nội dung vào cuộc họp, hội nghị, các buổi tọa đàm, cuộc thi và bằng các hình thức cổ động trực quan như chăng treo pano, khẩu hiệu…

Điểm tuyên truyền phường Bạch Đằng

Chương trình tuyên truyền đã mang đến những thông điệp về hành vi, quy tắc ứng xử thể hiện người Hà Nội thanh lịch, văn minh; việc giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng nếp sống văn minh đô thị từ hộ gia đình, tổ dân phố cho đến địa bàn dân cư. Đồng thời, phổ biến rộng rãi đến từng cá nhân, hộ gia đình về quy tắc ứng xử nơi công cộng, qua đó, thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử nơi công cộng thành phố đã ban hành.

Xuân Thư

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *