Văn hóa cơ sở

Quận Hoàn Kiếm cần chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HNMO) – Chiều 20-12, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017; triển khai kế hoạch kinh tế-xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó […]

(HNMO) – Chiều 20-12, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017; triển khai kế hoạch kinh tế-xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh Hội nghị
Năm 2017, quận Hoàn Kiếm đã xây dựng các mô hình thi đua gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sức lan tỏa rộng lớn. Trên lĩnh vực kinh tế, quận đã thực hiện các phong trào: “Khởi nghiệp”, “Năng suất, chất lượng, chống lãng phí”, “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”. Việc tiếp tục thực hiện mô hình “Mở rộng không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận” đã mang lại hiệu quả thiết thực…

Nhờ đó, doanh thu ngành dịch vụ, thương mại và du lịch của quận tăng 18,21%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 6.017,3 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Năm 2018, quận Hoàn Kiếm xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao những kết quả quận Hoàn Kiếm đạt được trong năm 2017. Bên cạnh việc đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội quan trọng, với vị trí trung tâm Hà Nội, nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa xã hội của Thủ đô và đất nước…, quận đã giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng ghi nhận những nỗ lực của quận trong việc duy trì có hiệu quả hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; thực hiện tốt Đề án Phố sách Hà Nội tại phố 19-12, tạo điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sách và khuyến khích văn hóa đọc…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, trong năm 2018, quận Hoàn Kiếm cần tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là tập trung chỉ đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ hai là tham mưu cho thành phố sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm…

Thứ ba là xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2018 – “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”.

Thứ tư là chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã được sáp nhập theo Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.

Thứ năm là tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26-6-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”.

Thứ sáu là cùng với việc coi phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, quận Hoàn Kiếm cần xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Để thực hiện, Đảng bộ quận cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, quận cần tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Hoàng Công Khôi, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm và Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Dương Đức Tuấn, Chủ tịch UBND quận.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu quận Hoàn Kiếm chủ động xây dựng kế hoạch quản lý thị trường, phòng chống hàng giả, gian lận thương mại cũng như thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là với hộ gia đình chính sách, hộ nghèo… nhằm phục vụ nhân dân đón năm mới 2018 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Chúc mừng 58 tập thể và 394 cá nhân có thành tích xuất sắc và thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Hoàng Công Khôi, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm và Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Dương Đức Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

Theo Báo HNM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *