Văn hóa

Quận Hoàn Kiếm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới với chương trình “Ngày hội sống xanh”

Sáng 2/6, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ mít tinh và chương trình “Ngày hội sống xanh” hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường Thế giới năm 2018. Các đơn vị, […]

Sáng 2/6, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ mít tinh và chương trình “Ngày hội sống xanh” hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường Thế giới năm 2018.


Các đơn vị, tổ chức, đoàn thể quận Hoàn Kiếm tham dự mít tinh hưởng ứng

Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni-lông” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ rác từ nhựa, ni-lông.
Chương trình “Ngày hội sống xanh” với thông điệp “Chung tay hành động vì một Hà Nội xanh” là một hoạt động cụ thể, thiết thực, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của thành phố trong việc kêu gọi cộng đồng tiêu dùng tiết kiệm, bền vững, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa; khuyến khích sử dụng năng lượng, công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường; thu gom rác thải điện tử và hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ môi trường, xây dựng nền kinh tế xanh, hướng đến một Hà Nội xanh và bền vững. Các hoạt động của Ngày hội sẽ góp phần thúc đẩy lối sống năng động, lành mạnh, giúp người dân trên địa bàn Thành phố nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong bảo vệ môi trường, từ đó thay đổi thói quen, tái chế, tái sử dụng rác thải, hành động vì một thành phố khỏe mạnh và đáng sống.


Tiểu phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường

Trong khuôn khổ chương trình “Ngày hội sống xanh” diễn ra các hoạt động phong phú như: Góc giáo dục “Chuyện gì đang xảy ra với môi trường Hà Nội” tuyên truyền vấn đề ô nhiễm môi trường, giải pháp bảo vệ sức khỏe; Góc “Mang rác đến rinh quà về” với hình thức đổi giấy vụn, vỏ chai nhựa, túi ni-lông, rác điện tử lấy vật dụng xanh; Góc “Rác thải là tài nguyên” với nghệ thuật sắp đặt sáng tạo và trò chơi truyền thống; Góc “Sản phẩm tiêu dùng bền vững” giới thiệu các loại hàng hóa sạch, thân thiện với môi trường…


Đông đảo người dân tham gia các hoạt động trong chương trình

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *