Văn hóa cơ sở

Quận Hoàn Kiếm: Tạo động lực mới từ các phong trào thi đua yêu nước

Nhằm thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận “Thành phố Vì hòa bình”, ngay từ những ngày đầu năm 2019, Quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn quận nhằm thúc đẩy, động viên CB, CC, VC, người lao động và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, làm việc có chất lượng, hiệu quả, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Hoàn Kiếm

Tiêu biểu trong phong trào thi đua trên lĩnh vực phát triển kinh tế đã tạo khí thế mới trong sản xuất, kinh doanh. Các phong trào thi đua phát triển kinh tế, phát huy sáng kiến trong lao động sản xuất tiếp tục được nhân rộng như phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”, phong trào “Khởi nghiệp”… Nhiều mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giỏi đã được tuyên truyền, giới thiệu, nhân điển hình,…

Phong trào thi đua trên lĩnh vực đô thị tiếp tục được chú trọng gắn với việc thực hiện có hiệu quả Năm “Trật tự và văn minh đô thị”. Các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chung: Đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo đường thông hè thoáng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội… Các phong trào “Giữ gìn môi trường, đường phố xanh, sạch, đẹp”, gắn việc duy trì nếp tổng vệ sinh hàng tuần ở các phường với việc vận động các tầng lớp nhân dân, các đơn vị trên địa bàn chỉnh trang, trang hoàng đường phố xanh, sạch, đẹp; đặc biệt, sử dụng camera ghi hình tại phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, được nhiều người dân đồng tình ủng hộ.

Du kách nước ngoài thăm quan phố cổ

Cùng với đó, phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế đã được quận quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng; phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai có chiều sâu. Qua các phong trào thi đua, UBND quận đã biểu dương khen thưởng 40 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa, 58 gia đình văn hóa, 33 tập thể, 43 cá nhân tiêu biểu.

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh. Các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân viên chức, người lao động nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục được nhân rộng như phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua giữ gìn tuyến phố xanh sạch đẹp như: Trao biển công trình đoạn đường phụ nữ tự quản “Xanh – Sạch – Đẹp” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đoạn đường phụ ữừ đảm nhận; các phong trào đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh duy trì vệ sinh môi trường vào Chủ nhật cuối tháng khu vực tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, đoạn đường gốm sứ trên địa bàn quận…; duy trì ra quân thực hiện 18 công trình “Thanh niên tình nguyện làm theo lời Bác” tại 18 tuyến phố “Trật tự và văn minh đô thị”, 05 tuyến phố “Xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” với nhiều nội dung như: Quét vôi gốc cây, bóc xóa quảng cáo rao vặt, tổng vệ sinh, phát thanh tuyên truyền xung kích về trật tự, văn minh đô thị; duy trì các hoạt động giữ gìn trật tự ATGT, tổ chức các chốt giao thông xanh, phân luồng giao thông tại các điểm nút giao thông trên địa bàn quận vào giờ cao điểm.

Có thể thấy các phong trào thi đua yêu nước trên đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, là động lực góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thời gian qua. Qua các phong trào thi đua từ cơ sở, quận Hoàn Kiếm đã lựa chọn và biểu dương, khen thưởng 255 gương “Người tốt việc tốt”, giới thiệu và được thành phố biểu dương, khen thưởng 18 cá nhân tiêu biểu.

Hoàng Nam

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *