Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Quận Long Biên tổ chức gặp mặt, tặng quà người có công và gia đình chính sách

Sáng 27/7/2022, Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ quận Long Biên tổ chức Hội nghị gặp mặt, tặng quà người có công và gia đình chính sách; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Đồng chí Đường Hoài Nam, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên phát biểu tại Hội nghị – Ảnh: CGTĐTTP

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên cho biết: kế thừa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, ngay từ những ngày đầu thành lập, quận Long Biên đã xác định công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng vừa là bổn phận, trách nhiệm đồng thời cũng là tình cảm, sự tri ân của các thế hệ đi sau đối với công lao của lớp người đi trước.

Đến nay, quận Long Biên đã xây, sửa 153 nhà cho người có công, gia đình chính sách; tặng gần 4.000 sổ tiết kiệm cho người có hoàn cảnh khó khăn; vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 23 tỷ đồng, mỗi năm tặng trên 10 nghìn suất quà nhân dịp lễ, tết… Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ năm nay, tất cả các phường của quận đều có nhiều hoạt động thiết thực như: vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 2 tỷ đồng; xây, sửa 5 ngôi nhà cho người có công khó khăn về nhà ở; tặng 160 sổ tiết kiệm; tổ chức hội nghị gặp mặt, tặng quà cho trên 11 nghìn lượt người có công, gia đình chính sách với kinh phí gần 6 tỷ đồng; tổ chức đoàn người có công thăm “Chiến trường xưa”; tu bổ đài, bia tưởng niệm và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác…

Trao tặng quà người có công, gia đình chính sách tại Hội nghị – Ảnh: CGTĐTTP

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, trong niềm xúc động và tự hào, thay mặt lãnh đạo Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ quận, Bí thư Quận uỷ Long Biên Đường Hoài Nam bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc cách mạng tiền bối, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sỹ, Cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, người có công, thân nhân liệt sỹ. Đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân trên địa bàn quận đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Thời gian tới, Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ quận tới cơ sở tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ cần có nhận thức sâu sắc, trân trọng, tự hào và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp đã trở thành biểu tượng và sức mạnh của dân tộc. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ nhiều hơn đối với người có công. Đặc biệt quan tâm công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm cho những người có công và con em gia đình chính sách.

Trao bằng khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt chính sách người có công – Ảnh: CGTĐTP

Bí thư quận uỷ Long Biên Đường Hoài Nam cũng đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị quận tăng cường vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, các cá nhân và tổ chức tham gia vào hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, làm cho phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước” thật sự trở thành một phong trào xã hội rộng lớn đem lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa giáo dục và nhân văn sâu sắc. Đồng thời, cần khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào; phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu,…

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Quận uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ quận Long Biên đã trao tặng 158 suất quà, sổ tiết kiệm… với kinh phí 202,5 triệu đồng đến người có công, gia đình chính sách; biểu dương, khen thưởng 23 tập thể, 36 cá nhân làm tốt chính sách người có công và “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn quận.

Linh Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *