Hà Nội đẹp

Quận Tây Hồ nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của đảng viên trong phòng, chống dịch COVID-19

Quận ủy Tây Hồ đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các đảng viên đang công tác hoặc đã về hưu tích cực tham gia trực chốt kiểm soát dịch tại các “Vùng xanh”, hỗ trợ các điểm lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng dịch; tình nguyện cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ cho các điểm tiêm chủng và các chốt trực “Vùng xanh”…

Chiều tối ngày 15/9/2021, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành văn bản công bố 19 quận, huyện không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng tính từ 6h00 ngày 06/9 đến 18h00 ngày 15/9 đủ điều kiện mở lại một số hoạt động từ 12h00 ngày 16/9/2021, trong đó có quận Tây Hồ. Đây là tin vui cho cán bộ, Nhân dân sau nhiều ngày thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thành công đó bắt nguồn từ sự chung sức, đồng  lòng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là việc nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong xây dựng, duy trì các “Vùng xanh” tại 8 phường.

Đ/c Nguyễn Đình Khuyến – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm tiêm vắc xin đặt tại Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao quận

 Ảnh: Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về xây dựng các “Vùng xanh” an toàn, Quận ủy Tây Hồ đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Ngày 04/8/2021, Quận ủy đã ban hành  Kế hoạch số 43-KH/QU, trong đó xác định việc xây dựng các mô hình tự quản để phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ có ý nghĩa quyết định trong việc thành lập, nhân rộng các “Vùng xanh” trên địa bàn.  Bám sát tinh thần chỉ đạo của Quận ủy, các phường trên địa bàn đã thiết lập được 141 “Khu dân cư Xanh an toàn, Tổ dân phố Xanh an toàn, Chung cư Xanh an toàn” (trong đó 106 Tổ dân phố và 35 chung cư) và lập 301 chốt an toàn, 24/24/7 tất cả đường chính, đường phụ, lối mở, ngõ ngách từng phường và toàn quận được kiểm soát chặt chẽ.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngay sau đợt giãn cách xã hội lần thứ nhất theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Quận ủy Tây Hồ tiếp tục ban hành Kế hoạch số 44-KH/QU ngày 13/8/2021 về tăng cường các biện pháp siết chặt quản lý “Vùng xanh an toàn” phòng, chống dịch COVID-19  trên địa bàn quận. Căn cứ vào tình hình thực tế, các mô hình đã có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn dân cư. Đến nay, toàn quận đã thành lập và duy trì 266 “Vùng xanh an toàn” và 267 điểm trực chốt. Hiện, đã có 45.680/45.755 hộ gia đình, cá nhân (tương đương 99,83% giấy cam kết được phát) tại 08 phường hoàn thành ký cam kết thực hiện các quy định “Vùng xanh an toàn” với việc lồng ghép thực hiện mô hình “Gia đình an toàn COVID-19” cam kết ở trong nhà, “ai ở đâu ở đó”, không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết.

Tại các chốt trực kiểm soát dịch tại “Vùng xanh” đã có sự tham gia tích cực của các đảng viên đang công tác cùng với lực lượng là thành viên Tổ COVID cộng đồng, đoàn viên, hội viên, bảo vệ dân phố, dân quân, cán bộ, đảng viên nghỉ hưu và Nhân dân… đã thực sự phát huy hiệu quả trong việc kiểm soát dịch bệnh.  Tiêu biểu như Chi bộ 1, phường Bưởi đã thành lập nhóm zalo đảng viên đang công tác để thông tin, trao đổi về tình hình phòng, chống dịch; tiếp nhận và xử lý thông tin đăng ký trực chốt…Bên cạnh đó, các đảng viên còn tích cực hỗ trợ các điểm xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng COVID-19. Có đảng viên còn tình nguyện cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ cho các điểm tiêm chủng và các chốt trực “Vùng xanh”…

Các cửa  hàng kinh doanh ăn uống bán hàng mang về và phải đóng cửa trước 21h00 hằng ngày.

Ảnh: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ

 Những việc làm thiết thực của các đảng viên trên địa bàn quận Tây Hồ đã góp phần đưa các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh đến với Nhân dân, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch trong Nhân dân; hỗ trợ đắc lực cho tuyến đầu trong phòng, chống dịch; tạo nên sức mạnh tổng hợp để quận đạt những thành công trong công tác chống lại đại dịch COVID-19. Qua đó, tô điểm thêm vẻ đẹp của người cán bộ, đảng viên vì Nhân dân phục vụ, tạo sự lan tỏa, đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn với tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Tính đến ngày 12/9, quận Tây Hồ đã triển khai hiệu quả việc tiêm vắc xin cũng như xét nghiệm: Số lượng người dân đã tiêm vắc xin 133.688 trường hợp/122.740 trường hợp đủ điều kiện trên 18 tuổi (đạt tỷ lệ 109%), toàn quận đã lấy 92.881/80.090 mẫu xét nghiệm (đạt 116 % chỉ tiêu).

An Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *