Gia đình

Quận Thanh Xuân tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Quận Thanh Xuân đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ. Năm 2020, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” của quận là 88%.

Sinh thời, Bác Hồ thường nói: Hạt nhân của xã hội là gia đình. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Theo tinh thần ấy, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, ngày 27/5/2021, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành văn bản số 742/UBND-VH&TT về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2021.

Chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam năm nay là “Gia đình bình an – xã hội hạnh phúc” .

Các thông điệp tuyên truyền năm nay là:

– Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người!

– Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc!

– Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình!

Và:

– Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn!

– Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình!

– Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực!

– Bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn hiện nay!

– Bạo lực gia đình làm gia tăng các vụ án hình sự!

– Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc!

Trong văn bản số 742/UBND-VH&TT về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2021, quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, dưới nhiều hình thức thiết thực, phong phú như tuyên truyền cổ động trực quan, biên tập tin, bài đăng trên cổng/trang thông tin điện tử của quận/phường; phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; in tài liệu, tờ rơi, tờ gấp; tổ chức tọa đàm… về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống mua bán người, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, các thông điệp về Gia đình… Đồng thời, tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện bữa cơm gia đình vào thứ Hai, ngày 28/6/2021 (Ngày Gia đình Việt Nam).

Quan tâm đến công tác gia đình và chăm sóc trẻ em, nhiều năm qua, tỷ lệ gia đình văn hóa của Thanh Xuân luôn ở mức cao, năm 2020 tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” của quận là 88%.

Bên cạnh việc đổi mới công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát từ quận đến cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng các mô hình “Gia đình văn hóa”, quận Thanh Xuân đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ. Quận cũng đưa các tiêu chí bình đẳng giới, gia đình không bạo lực, gia đình nộp đầy đủ các loại thuế vào chỉ tiêu bình xét Gia đình văn hóa hàng năm.

Quận Thanh Xuân quan tâm, giáo dục trẻ em thông qua các hoạt động thể thao trí tuệ (ảnh chụp trước khi có dịch COVID -19).

Quan tâm đến công tác gia đình và chăm sóc trẻ em, UBND quận Thanh Xuân còn ban hành Kế hoạch số 260/KH-UBND về thực hiện Đề án “Chăm sóc vì sự phát triển trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025”. Theo đó, mục tiêu của quận là đảm bảo cho trẻ em đến 08 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *