Tin tức - Sự kiện

Quận ủy Hoàng Mai: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

Ngày 6/1, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9, đánh giá kết quả công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017. Năm 2016, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo các cấp ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Kinh tế giữ […]

Ngày 6/1, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9, đánh giá kết quả công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017.

Năm 2016, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo các cấp ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Kinh tế giữ vững tốc độ phát triển, với tổng giá trị ước 26.813 tỷ đồng, tăng 13,47% so năm 2015, thu ngân sách đạt 3.480 tỷ đồng, bằng 127% dự toán TP giao, trong đó một số khoản thu cao như tiền sử dụng đất, đạt 115%; thuế thu nhập cá nhân, đạt 18,2%, tiền thuê đất tăng 9,8%; Tổng chi ngân sách đạt 1,276 tỷ đồng, bằng 95% dự toán.

thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh đề nghị các cấp ủy Đảng cần chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lề lối làm việc. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ, đặc biệt thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến toàn diện về nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2017.Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở được chú trọng. Trong năm, quận Hoàng Mai đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 126 cán bộ các cấp từ quận đến phường; tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 1.058 đảng viên đủ điều kiện; mở 61 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 10.679 học viên; 3 lớp, với 414 quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng viên… Năm 2016, xếp loại tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), có 27/54 (chiếm 50%), đạt “Trong sạch vững mạnh”, trong số này có 6/27 (chiếm 22%) TCCSĐ đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.
“Sau khi TP phê duyệt đề án vị trí việc làm, quận sẽ triển khai việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ theo đúng chức danh nghề nghiệp, xử lý theo quy định mới đối với cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sử dụng đúng biên chế được giao”, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu khẳng định.

Tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hiệu quả

 Năm 2017, Quận ủy Hoàng Mai đề ra phương hướng, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 6 Chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ, với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kinh tế – xã hội phát triển nhanh, bền vững; an ninh, chính trị, TTXH được bảo đảm, triển khai, thực hiện có hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Để thực hiện mục tiêu trên, Ban Thường vụ Quận ủy đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế – xã hội; 4 nhiệm vụ chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, về kinh tế, quận tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn DN để thúc đẩy sản xuất – kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách theo Nghị quyết của HĐND quận quyết nghị. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ thu – chi ngân sách, điều hành theo hướng tiết kiệm, hạn chế tối đa các nhiệm vụ chi chưa cần thiết để ưu tiên tạo nguồn và tập trung cho nguồn lực phát triển…

Phương Uyên

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *