Văn hóa cơ sở

Quốc Oai quy hoạch tổng thể Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy

Sáng 29/3, UBND huyện Quốc Oai đã tổ chức họp báo về việc quy hoạch tổng thể Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách và đổi mới công tác tổ chức, quản lý lễ hội chùa Thầy. Tham dự họp báo có các thành […]

Sáng 29/3, UBND huyện Quốc Oai đã tổ chức họp báo về việc quy hoạch tổng thể Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách và đổi mới công tác tổ chức, quản lý lễ hội chùa Thầy.

Tham dự họp báo có các thành viên Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy huyện Quốc Oai cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội. Ông Đỗ Lai Luật – Phó chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Trưởng ban Quản lý Di tích chủ trì buổi họp báo.

1

Ông Đỗ Lai Luật – Phó chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Trưởng ban quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy cung cấp thông tin tại buổi họp báo

 Theo lãnh đạo huyện Quốc Oai, việc quy hoạch di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách là hoạt động cấp thiết nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích, thu hút khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.Trước mắt, huyện Quốc Oai sẽ tiến hành di dời 47 hộ dân sống quanh hồ Long Trì dưới chân núi Thầy đến khu tái định cư mới để đảm bảo các vành đai bảo vệ theo quy định cho khu di tích không có dân cư xen lấn; Mở đường giao thông Bắc – Nam khu đô thị Quốc Oai, từ Đại lộ Thăng Long về chùa Thầy rộng 42 mét và mở đường dẫn từ đường vành đai du lịch về chùa Long Đẩu nhằm giải quyết vấn đề giao thông vào chùa Thầy; Tổ chức riêng biệt phần lễ với nhiều nghi thức đặc sắc ở khu trung tâm, đưa phần hội và các dịch vụ ra ngoài di tích, đảm bảo giữ gìn nguyên vẹn hạ tầng và không gian linh thiêng, huyền bí của di tích.

2

Ông Nguyễn Vũ Hán – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện trình bày những nét mới trong  công tác quản lý và tổ chức lễ hội chùa Thầy năm 2017.

 Ngay sau khi chùa Thầy được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt, UBND huyện Quốc Oai đã thành lập Ban quản lý di tích tạm thời để từng bước tiếp nhận, tiếp quản công tác quản lý di tích, quản lý lễ hội theo hướng chuyên trách đối với các hoạt động thu vé, lập lại trật tự với việc kinh doanh, thuyết minh hướng dẫn và các công việc phụ trợ lễ hội; ngăn chặn triệt để tình trạng đeo bám, chèo kéo khách du lịch; xử lý dứt điểm mái che, mái vảy gây mất mỹ quan; chỉ dẫn rõ các điểm tham quan của di tích; loại bỏ các bát hương đặt không đúng với vị trí trên núi và các cửa hang, cửa động, không phù hợp với nghi thức tâm linh; đồng thời đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan khu di tích luôn sáng- xanh- sạch- đẹp.

Đặc biệt, trong 3 ngày lễ hội ( từ 5 đến 7/3 âm lịch), Ban tổ chức sẽ triển khai cung cấp wifi miễn phí, duy trì hệ thống đèn điện thắp sáng hang Cắc Cớ đảm bảo an toàn cho du khách.

Khu di tích chùa Thầy được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1962, đến năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt. Hàng năm, chùa Thầy thu hút từ 18 – 20 vạn lượt du khách đến tham quan, chiêm bái, lễ Phật.

          Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *