Thế thao thành tích cao

Ra mắt giải bóng rổ chuyên nghiệp vô địch quốc gia: Cú hích cho bóng rổ Thủ đô vươn lên tầm cao mới

Giải bóng rổ chuyên nghiệp vô địch quốc gia lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 8 tới đây, sẽ là cú hích lớn cho bóng rổ Thủ đô vươn lên tầm cao mới

Là đơn vị có truyền thống của bóng rổ Việt Nam, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng, bóng rổ Hà Nội chỉ dừng ở mức… phong trào! Chính vì vậy, sự góp mặt ở giải bóng rổ chuyên nghiệp vô địch quốc gia lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 8 tới đây, sẽ là cú hích lớn cho bóng rổ Thủ đô vươn lên tầm cao mới.

Các ông bầu trong ngày ra mắt giải bóng rổ chuyên nghiệp vô địch quốc gia
Các ông bầu trong ngày ra mắt giải bóng rổ chuyên nghiệp vô địch quốc gia

Cùng với bóng đá, sau năm 1954, bóng rổ cũng là một trong những môn thể thao được phát triển tại miền Bắc gắn với đội Thể Công cùng phong trào trong các trường Đại hội. Thập niên 60-70, đã có giải bóng rổ hạng A miền Bắc, rồi đội tuyển cũng được thành lập tham dự nhiều giải quốc tế… Rồi vì nhiều lý do, bóng rổ ít được quan tâm phát triển, nhưng Hà Nội vẫn duy trì được cả mảng phong trào lẫn đỉnh cao, nhưng không thể phủ nhận rằng, nếu so với TP.HCM, thì bóng rổ Thủ đô tụt hậu khá xa.

Khoảng cách này còn bị kéo giãn xa hơn vào năm 2011, khi CLB Saigon Heat được thành lập theo mô hình chuyên nghiệp với sự có mặt các cầu thủ nước ngoài, cùng các tổ chức, thi đấu hoàn toàn khác, đó là tham dự giải nhà nghề Đông Nam Á (ASEAN Basketball League) – sân chơi kiểu bóng rổ nhà nghề Mỹ. Thành công của Saigon Heat không chỉ nâng tầm bóng rổ Việt Nam mà quan trọng hơn, nó thúc đẩy ngược phong trào trong nước, giúp đội tuyển quốc gia thêm sức cạnh tranh tại SEA Games, thay vì phải chịu cảnh lép vế vì cách làm nghiệp dư.

Đó là hướng đi mang tính tất yếu, nhưng chẳng hề dễ dàng, bởi ngoài tiềm lực lớn về tài chính (gắn với các ông bầu, doanh nghiệp), còn là việc thiếu sân chơi chuyên nghiệp ngay ở trong nước.

Chính vì vậy, buổi ra mắt giải bóng rổ chuyên nghiệp vô địch quốc gia lần thứ nhất – năm 2016 vừa được tổ chức tại TP.HCM được xem là bước chuyển quan trọng theo hướng chuyên nghiệp hóa của bóng rổ Việt Nam. Xuất phát từ ý tưởng của ông chủ CLB Saigon Heat, doanh nhân Nguyễn Bảo Hoàng – Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBA), giải bóng rổ chuyên nghiệp vô địch quốc gia lần thứ nhất sẽ có 5 CLB đủ tiêu chuẩn tham dự gồm Saigon Heat của chính ông Nguyễn Bảo Hoàng, Hochiminh City Wings của ông bầu Trần Anh Tú – người đã thành danh ở sân chơi bóng đá trong nhà (futsal), Hanoi Buffaloes của ông bầu Trần Trọng Kiên, Danang Dragons của ông bầu Lê Hồng Phúc và Cantho Catfish của ông bầu Nguyễn Hoài Nam.

Với bóng rổ Hà Nội, đây thực sự là một tin vui lớn. Lớn là bởi CLB Bóng rổ nam Hà Nội vừa xuất sắc giành ngôi á quân giải bóng rổ vô địch quốc gia 2016 và  hầu hết là nòng cốt cho

CLB Hanoi Buffaloes sau đợt tuyển chọn lực lượng vào đầu tháng 7. Bên cạnh đó, thể thao Hà Nội cũng đã có nhiều mô hình hoạt động theo chuyên nghiệp, đặc biệt là bóng đá nên chắc chắn sẽ có sự phối hợp tốt giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp đầu tư vào bóng rổ.

Như chia sẻ với báo giới của ông Đào Văn Kiên, phụ trách môn bóng rổ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội thì: “Sự ra đời của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam cũng như CLB Hanoi Buffaloes là điều tốt cho bóng rổ Việt Nam nói chung và bóng rổ Hà Nội nói riêng. Gánh nặng xây dựng lực lượng của chúng tôi xem như đã được chia sẻ để có thể tập trung dự các giải đấu quan trọng khác”.

Theo kế hoạch, vào ngày 6-8, giải bóng rổ chuyên nghiệp vô địch quốc gia sẽ chính thức khởi tranh. 5 CLB thi đấu theo thể thức vòng tròn 4 lượt. 4 đội có điểm số cao nhất sẽ lọt vào vòng play-off tranh vé vào chung kết. Nhà vô địch sẽ được xác định vào giữa tháng 11. Tại giải năm nay, theo quy định của BTC, mỗi đội sẽ có 1 cầu thủ nước ngoài, 2 cầu thủ ngoại gốc Việt và 10 nội binh. Với cầu thủ ngoại và cầu thủ ngoại gốc Việt có trong đội hình, CLB sẽ được BTC giải hỗ trợ để trả lương.

Ngọc Dũng

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *