Thế thao thành tích cao

Ra mắt hệ thống giải golf trẻ Hà Nội mở rộng 2019

Chiều 2/4, tại Thanh Hóa, đã diễn ra Lễ ra mắt hệ thống Giải Golf trẻ Hà Nội mở rộng năm 2019. Đây là hệ thống giải golf trẻ có truyền thống và uy tín, nơi mà nhiều golfers trẻ tiềm năng đã được phát hiện, đào tạo.

Mùa giải 2019, nhằm tiếp tục tìm kiếm, phát triển tài năng trẻ cho phong trào golf Hà Nội và quốc gia, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư du thuyền và sân golf FLC Biscom (FLC Biscom) tiếp tục tổ chức chuỗi giải đấu thuộc hệ thống giải golf trẻ Hà Nội mở rộng, mang tên FLC Hanoi Junior Golf Tour 2019.

Nguyễn Thảo My trưởng thành từ hệ thống giải golf trẻ Hà Nội.

Chuỗi giải đấu năm nay sẽ diễn ra trong vòng 9 tháng trên toàn hệ thống sân golf 5 sao đẳng cấp từ Bắc tới Nam do FLC Biscom quản lý. Trong đó, giải đấu đầu tiên sẽ được tổ chức từ 6-7.4 tới tại FLC Ha Long Golf Club, với sự có mặt của gần 100 golfer nhí trên toàn quốc.
Tại lễ ra mắt chuỗi giải đấu năm 2019, ông Nguyễn Huy Tiến – Phụ trách bộ môn Bowling-Golf Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội – Trưởng ban Tổ chức cho biết: “hệ thống giải golf trẻ này được “thai nghén” và đưa vào hoạt động từ năm 2012, qua 7 năm vận hành hệ thống giải đấu, golfer trẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng cho tới nay đã có hàng trăm VĐV trẻ đến với golf. Gần nhất, ở giải thi đấu đối kháng quốc gia năm 2018, cả 4 golf thủ vào đến bán kết đều là các golfer dưới 15 tuổi”.
Cũng theo ông Nguyễn Huy Tiến, golf Hà Nội giảm độ tuổi tuyển các VĐV nhí xuống mức 6-7 để tập trung ươm mầm và những giải đấu như Hanoi Junior Golf Tour là cơ hội rất tốt để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ.
Đối với golf Hà Nội, nhiều golfer trẻ được chắp cánh từ hệ thống giải này và giờ đã là các gương mặt xuất sắc của Việt Nam. Nổi bật nhất golfer Nguyễn Thảo My nhiều nhiều lần vô địch quốc gia, hiện đang du học tại Mỹ và thường quay trở về thi đấu tại giải đấu này để dìu dắt các đàn em.
Nguyễn Thảo My sau đó đã nhiều lần vô địch nữ quốc gia, giành HCV Đại hội TDTT toàn quốc và giành được học bổng toàn phần tại trường đại học danh giá tại Mỹ nhờ golf. Thảo My cũng từng đứng thứ 227 trên bảng xếp hạng golfer nghiệp dư nữ thế giới (WAGR).
Ngoài ra, hệ thống giải golf trẻ này còn là nơi chắp cánh cho các golfer xuất sắc khác, như: Nguyễn Nhất Long, Đoàn Xuân Khuê Minh, Nguyễn Vũ Quốc Anh… Các golfer này trưởng thành từ hệ thống giải golf trẻ đã giúp cho golf Hà Nội ẵm hầu hết các danh hiệu tại các giải trẻ cũng như giải vô địch quốc gia.

H.K

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *