Văn hóa cơ sở

Ra mắt Nhà văn hóa tự quản tại xã Liên Bạt

Việc ra mắt mô hình Nhà văn hóa tự quản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp Nhân dân…

Thực hiện Đề án số 01/ĐA- UBND của UBND huyện Ứng Hòa về xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tự quản tại Nhà văn hóa thôn, phố trên địa bàn huyện, UBND xã Liên Bạt đã ban hành các kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

Thôn Vũ Ngoại được xã Liên Bạt lựa chọn thực hiện mô hình Nhà văn hóa tự quản. Thôn có phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi, Nhân dân tích cực  tập luyện thể dục thể thao. Nhà văn hóa thôn Vũ Ngoại có diện tích 253m2  được huyện trang bị bàn ghế, tủ sách, sách… Xã và thôn kêu gọi nguồn kinh phí xã hội hóa để mua sắm các trang thiết bị thiết yếu như: Phông rèm, loa đài, âm ly, ti vi…

Lãnh đạo UBND xã Liên Bạt trao Quyết định thành lập các CLB cho thôn Vũ Ngoại

 

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Ứng Hòa trao tặng sách cho thôn Vũ Ngoại

Ảnh: Đình Thủy

Tại lễ ra mắt Nhà văn hóa tự quản thôn Vũ Ngoại, UBND xã Liên Bạt  đã công bố và trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa – văn nghệ; CLB Thể dục – thể thao; CLB đọc sách, đồng thời yêu cầu Ban chủ nhiệm các CLB cũng như các hội viên có nhiệm vụ thu hút tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân trên địa bàn.

Việc ra mắt mô hình Nhà văn hóa tự quản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp Nhân dân; góp phần thiết thực trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn, phố trên địa bàn …

Ngọc Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *