Tin ngành

Rộn ràng đêm hội trăng rằm tại rạp Kim Đồng

Tối 27/9, tại rạp Kim Đồng, Trung tâm Văn hoá Thành phố (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) đã tổ chức chương trình ngày hội Tết Trung thu “Vui hội trăng rằm” dành tặng cho các em thiếu nhi Thủ đô.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí miễn phí; đồng thời khích lệ, động viên các em thi đua bước vào năm học mới với nhiều thành tích cao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em thiếu nhi.
Màn múa Lân – Sư – Rồng rộng ràng mở đầu cho chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Lý Thị Thuý Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thành phố cho biết: Tham dự chương trình, các em thiếu nhi được thoả sức hoà mình vào không gian vui chơi giải trí với nhiều nội dung hấp dẫn, được nhận những món quà trung thu đầy ý nghĩa là những chiếc đèn ông sao và được thưởng thức tiếng trống hội rộn rã cùng màn múa Lân – Sư – Rồng tưng bừng, nhộn nhịp, đưa các em đến với Tết Trung thu mang đậm màu sắc dân gian. Đặc biệt hơn nữa, các em thiếu nhi cùng các bậc phụ huynh được cùng nhau vui phá cỗ trông trăng bên mâm cỗ truyền thống.

Bà Lý Thị Thuý Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thành phố phát biểu tại chương trình.

Cũng tại buổi lễ, BTC đã trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố.

BTC trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, từ nay đến hết ngày 01/10/2020, Trung tâm sẽ tổ chức Tuần lễ chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả thiếu nhi Thủ đô với những bộ phim hấp dẫn như: Pinocchio – Cậu bé người gỗ, Học viện quái vật, Doraemon và đảo giấu vàng, Thám tử lừng danh Conan, Công chúa luyện Rồng, Sadko đại chiến thủy quái, Giải cứu công chúa, Ploey bay đi đừng sợ… tại rạp Kim Đồng (19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tham gia chương trình, các em nhỏ được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc và tham gia các trò chơi thú vị.

Thông qua chương trình, BTC mong muốn mang lại nhiều điều bổ ích cho các em thiếu nhi. Đồng thời cũng mong muốn nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục những mầm non tương lai của đất nước; góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020.

Hân Hân

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *