Thế thao thành tích cao

SEA Games 2017 có 38 môn thể thao, 405 nội dung

Số môn và nội dung thi đấu của SEA Games 29 năm 2017 chính thức được quyết định là 38 môn với 405 nội dung thi đấu

Tại phiên họp diễn ra trong 2 ngày 13 và 14-7 tại Malaysia về SEA Games 2017, những quyết định cuối cùng đã được đưa ra sau khi đại diện của 10 quốc gia (trong đó có Việt Nam) cùng chủ nhà Malaysia có sự đồng thuận cuối cùng là 38 môn với 405 nội dung thi đấu.

SEA Games 2017 chính thức có 38 môn thể thao, 405 nội dung
SEA Games 2017 chính thức có 38 môn thể thao, 405 nội dung

Danh sách các môn được Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á công bố gồm: nhóm thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bơi đường dài, bơi nghệ thuật, bóng nước); điền kinh; bắn cung; cầu lông; bóng rổ; billiards&sookers; boxing; cricket; xe đạp (đường trường, lòng chảo, BMX); đua ngựa nghệ thuật; đấu kiếm; bóng đá; golf; thể dục (TDDC, thể dục nghệ thuật); hockey trên cỏ; hockey trên băng; trượt băng nghệ thuật; judo; karatedo; lawn bowls; muay; bóng lưới; pencak silat; bi sắt; bóng bầu dục 7 người; đua thuyền; cầu mây; bắn súng; squash; bóng bàn; taekwondo; tennis; tenpin bowling; ba môn phối hợp; bóng chuyền trong nhà; lướt ván; cử tạ; wushu. 4 môn được đưa thêm vào chương trình thi đấu để nâng tổng số lên 38 thay vì dự kiến 34 như ban đầu của Malaysia, gồm judo, muay, đấu kiếm, 3 môn phối hợp, đều được các quốc gia đồng tình.

Trong khi đó, môn được quan tâm nhất là bóng đá nam sẽ giới hạn tuổi cầu thủ là U22 thay vì U23.

Đáng chú ý, môn vovinam và vật là những môn thế mạnh của Việt Nam, tiếp tục không có mặt tại SEA Games 2017, giống như SEA Games 2015.

Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á Tunku Jaafar khẳng định rằng đây là con số cuối cùng về số môn, nội dung thi đấu của SEA Games 2017 và sẽ không chấp nhận thêm bất cứ đề xuất nào về số môn, nội dung thi đấu từ các nước thành viên. Theo ông Tunku Jaafar, như thế là số môn và nội dung thi đấu của SEA Games 29 cũng đã nhiều hơn SEA Games 28 tại Singapore (36 môn và 402 nội dung thi đấu) và việc các đoàn có 13 tháng để chuẩn bị cho SEA Games 29 là đủ.

Thời gian tổ chức SEA Games 29-2017 sẽ diễn ra từ ngày 19 tới 31-8-2017. Dự kiến, sẽ có khoảng 6.000 VĐV từ 11 quốc gia Đông Nam Á tham gia. Trong lần gần nhất đăng cai SEA Games vào năm 2001, Malaysia đã đứng đầu với 11 HCV.

NGỌC DŨNG

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *