Thế thao thành tích cao

SEA Games 29: Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu

Đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 29 khi giành được 58 HCV, xếp vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương.

SEA Games 29 chính thức khép lại, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra với 58 HCV, xếp vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn chủ nhà Malaysia xếp nhất toàn đoàn với 145 HCV, vị trí thứ hai thuộc về đoàn Thái Lan với 72 HCV.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 29 (30/9), đoàn TTVN chỉ giành được HCĐ do công của lực sĩ Hoàng Tấn Tài ở hạng cân 85kg. Như vậy, kết thúc SEA Games 29, đoàn TTVN giành được tổng cộng 168 huy chương (58 HCV, 50 HCB, 60 HCĐ), xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Điền kinh Việt Nam xếp nhất toàn đoàn tại SEA Games 29

Tại Đại hội lần này, đoàn thể thao Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công với nhóm các môn trọng điểm hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đặt ra.
Ấn tượng nhất đó là thành tích của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Với 17 HCV, 11 HCB, 6 HCĐ, điền kinh Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử ở sân chơi Đông Nam Á khi vượt qua Thái Lan tại một kỳ SEA Games, vươn lên dẫn đầu ở môn thể thao nữ hoàng.
Tại SEA Games 29, điền kinh Việt Nam đã thống trị ở những nội dung chạy ngắn 100m, 200m, đường chạy 400m, 400m rào và 4x400m tiếp sức, 4×100 nữ. Ở cự ly trung bình, 5.000m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước đều đạt được những thành tích ấn tượng.
Đặc biệt, trong số những tấm HCV mà các VĐV Điền kinh Việt Nam giành được thì có đến 3 tấm HCV có thành tích phá kỷ lục SEA Games và 1 thành tích phá kỷ lục quốc gia. Tại SEA Games lần này, bên cạnh những gương mặt kỳ cựu với phong độ ổn định đã mang Vàng về cho Điền kinh Việt Nam như: Nguyễn Thị Huyền (400m rào nữ, 400m nữ, đồng đội nữ 4x400m), Lê Tú Chinh (100m, 200m, đồng đội nữ 4x100m ), Dương Văn Thái (800m nam, 1500m nam), Nguyễn Văn Lai (5000m nam),… còn có sự góp mặt của những gương mặt trẻ như: Bùi Văn Đông (nhảy xa nam), Trần Thị Yến Hoa (100m rào nữ), Vũ Thị Ly (800m nữ), Dương Thị Việt Anh (Nhảy cao nữ),…
Với thành tích trên, có thể khẳng định Điền kinh Việt Nam đang bắt đầu đạt đến tầm châu Á nhờ có sự đầu tư cả bề rộng lẫn chiều sâu. Thời gian tới, Điền kinh Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt cho Đại hội thể thao châu Á năm 2018 (ASIAD 2018) và hướng tới đấu trường thế giới Olympic 2020”.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu ấn tượng khi giành tới 8 HCV, phá 4 kỷ lục Đại hội

Cùng với đó, đội tuyển bơi lội đã đóng góp 10 tấm HCV. Riêng kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu ấn tượng khi giành tới 8 HCV, 2 HCB, phá 4 kỷ lục Đại hội. Hai chiếc HCV khác đến từ VĐV mới 15 tuổi Kim Sơn khi giành HCV, phá kỷ lục ở nội dung môn bơi là 400m hỗn hợp. Nguyễn Huy Hoàng giành HCV ở nội dung 1.500m cá nhân hỗn hợp.

Tại SEA Games lần này, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi giành tấm HCV sau khi đánh bại Singapore ở chung kết nội dung đồng đội nam với tỷ số 3-1. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Bóng bàn Việt Nam ở SEA Games kể từ năm 2009. Từ năm 1995, Bóng bàn Việt Nam bắt đầu có HCV SEA Games nhưng đều ở các nội dung đơn hoặc đôi, đây là lần đầu tiên Bóng bàn Việt Nam giành HCV ở nội dung đồng đội nam. Bên cạnh tấm HCV nội dung đồng đội nam, Bóng bàn cũng giành 2 HCĐ ở nội dung đôi nam nữ và đôi nữ.
Thể dục dụng cụ Việt Nam cũng thi đấu khá thành công ở Đại hội lần này, khi giành tới 5/7 HCV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 29
Người mang vàng cho điền kinh Việt Nam là VĐV Lê Thanh Tùng (Nhảy chống; Xà đơn); Đinh Phương Thành (Xà kép); Đặng Nam (Vòng treo); Đồng đội nam.

Tuy nhiên, ngoài những môn thể thao vượt mức ngoài mong đội thì, có những môn gây thất vọn, như Bắn súng đã có một kỳ SEA Games không mấy thành công khi chỉ giành được 1 HCV của xạ thủ Hà Minh Thành (25m súng ngắn bắn nhanh nam) và 3 HCB (10m súng ngắn hơi nữ, 10m súng ngắn hơi nam và súng trường nam 3 tư thế). Đặc biệt, sự sa sút khó hiểu của nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh khi anh không vượt qua được áp lực đè nặng lên thành tích hay thất bại của đội bóng đá nam U22 Việt Nam khiến giấc mơ vàng của môn bóng đá nam tại SEA Games lại lần nữa dang dở.
Kết thúc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29, đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương là đoàn thể thao nước chủ nhà Malaysia với tổng cộng 145 HCV, 92 HCB và 86 HCĐ. Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế khi vững chắc ở vị trí thứ 2 với 72 HCV, 86 HCB và 88 HCĐ, Singapore đứng thứ tư với tổng số 57 HCV, 58 HCB và 73 HCĐ ít hơn 1 Việt Nam HCV.
Tại SEA Games lần này, hai đoàn là Brunei và Timor Leste là không giành được bất kỳ HCV nào. Trong đó, đoàn Timor Leste với số lượng VĐV hạn chế chỉ mang về được 3 tấm HCĐ.
Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (2019) sẽ được tổ chức ở Philippines, hai năm sau đó, kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sẽ được tổ chức ở Việt Nam.

Thanh An

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *