Thế thao thành tích cao

SEA Games 30: Vật giành 7 huy chương ở ngày thi đấu thứ 9

Kết thúc ngày thi đấu 9/12, đoàn Thể thao Việt Nam đã cán mốc 80 tấm huy chương Vàng tại SEA Games 30, hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 30.

Trong ngày thi đấu thứ 9 (9/12), các môn aerobic, vật, điền kinh, kickboxing, boxing và taekwondo đã “gặt hái” thêm 14 tấm huy chương Vàng để giúp đoàn Việt Nam tiếp tục duy trì tốp 3.
Tâm điểm của ngày thi đấy hôm nay, đội tuyển vật Việt Nam giành đến 7 huy chương, góp công rất lớn giúp đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu.

Đô cử Nguyễn Bá Sơn (xanh Việt Nam) đoạt HCV hạng cân 77kg nam.

Tại các kỳ SEA Games trước đây, vật vốn là mỏ vàng của Thể thao Việt Nam. Nhưng ở hai kỳ Đại hội 2015, 2017 các quốc gia Singapore và Malaysia đều gạt nó khỏi chương trình thi đấu. Đến SEA Games 30 này, Philippines đưa vật – môn thế mạnh của Thể thao Việt Nam vào tranh tài.
Trở lại đấu trường khu vực sau 6 năm vắng bóng, các đô vật Việt Nam đã thi đấu bùng nổ khi giành đến 5 HCV, 2 HCB trong ngày thi đấu 9/12. Ở nội dung vật cổ điển lần lượt Nguyễn Đình Huy (55kg nam), Bùi Tiến Hải (60kg nam), Nguyễn Bá Sơn (77kg nam) và Nguyễn Đình Hiếu (77kg nam) giành HCV. Chiếc HCV trong ngày còn lại thuộc về Nguyễn Thị Xuân nội dung vật tự do, hạng 50kg nữ.
Hai tấm HCB còn lại cũng đến ở nội dung vật cổ điển của Nguyễn Công Thanh (63kg nam) và Dương Hồng Phúc (72kg nam). Chỉ trong ngày thi đấu đầu tiên (vật tranh tài trong 2 ngày 9 và 10/12), các đô vật Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành từ 5-7 HCV đề ra trước ngày lên đường.
Ngoài vật, đội tuyển Aerobic đã thi đấu đầy ấn tượng khi thâu tóm toàn bộ ba tấm huy chương Vàng ở môn thi này. Ba tấm huy chương Vàng mà Aerobic có được thuộc về rần Ngọc Thúy Vi (cá nhân nữ), Phan Thế Gia Hiển-Bùi Minh Phương (đôi nam nữ) và Nguyễn Việt Anh-Nguyễn Chế Thanh-Vương Hoài Ân (đồng đội).
Ở ngày thi đấu thứ 9, điền kinh tiếp tục gặt hái “Vàng” khi Đinh Thị Bích và Dương Văn Thái giúp Việt Nam thống trị trên đường chạy 800m.
Kickboxing cũng đã giành được hai tấm huy chương Vàng của Nguyễn Thị Hằng Nga (48kg nữ) và Phạm Bá Hợi (54kg nam). Hai tấm huy chương Vàng khác mà đoàn Việt Nam giành được ở ngày thi đấu thứ 9 thuộc về Nguyễn Thị Tâm (Boxing, 51kg nữ) và Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo, 53kg nữ). Ở trận chung kết boxing hạng cân 51kg nữ, Nguyễn Thị Tâm thi đấu lấn lướt trước đối thủ Irish Magno của chủ nhà Philippines và giành chiến thắng với tỉ số 4-1.

Nguyễn Thị Tâm giành HCV boxing, 51kg nữ.

Như vậy tính đến 21h ngày 9/12, đoàn Thể thao Việt Nam đã có được HCV, 78 HCB và 93 HCĐ, xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp SEA Games 30. Thành tích này đang tạo thế cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ 2 với Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương.

Danh sách vận động viên giành huy chương trong ngày 9/12
– Huy chương Vàng
1. Trần Ngọc Thúy Vi (Aerobic, cá nhân nữ)
2. Phan Thế Gia Hiển-Bùi Minh Phương (Aerobic, đôi nam nữ)
3. Nguyễn Việt Anh-Nguyễn Chế Thanh-Vương Hoài Ân (Aerobic, đồng đội)
4. Nguyễn Thị Tâm (Boxing, 51 kg nữ)
5. Nghiêm Đình Hiếu (Vật, 87 kg)
6. Nguyễn Bá Sơn (Vật, 56 kg nam)
7. Nguyễn Đình Huy (Vật, 55 kg vật cổ điển nam)
8. Bùi Tiến Hải (Vật, 60 kg nam vật cổ điển)
9. Nguyền Thị Xuân (Vật, 50 kg tự do nữ)
10. Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo, 53 kg nữ)
11. Nguyễn Thị Hằng Nga (Kickboxing, 48 kg nữ)
12. Phạm Bá Hợi (Kickboxing, 54 kg nam)
13. Đinh Thị Bích (Điền kinh, 800m)
14. Dương Văn Thái (Điền kinh, 800m)

– Huy chương Bạc
1. Nguyễn Văn Lai (D(iền kinh, 5.000 m nam)
2. Võ Xuân Vĩnh (Điền kinh, 20 km đi bộ nam)
3. Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Văn Đầy, Thạch Phi Hùng (Bắn cung, cung 3 dây đồng đội nam)
4. Châu Kiều Oanh, Nguyễn Văn Đầy (bắn cung, cung 1 dây đôi nam nữ)
5. Nguyễn Thành Nhân (Karate, trên 75 kg nam)
6. Đỗ Nhã Uyên (Boxing, 54 kg nữ)
7. Đào Lê Thu Trang (Jujitsu, dưới 45 kg nữ)
8. Nguyễn Văn Đương (Boxing, 56 kg nam)
9. Nguyễn Công Thanh (Vật, 63 kg vật cổ điển nam)
10. Dương Hồng Phúc (Vật, 72 kg vật cổ điển nam)
11. Khuất Phương Anh (Điền kinh, 800 m nữ)
12. Nguyễn Mạnh Cường (Boxing, 75 kg nam)
13. Trương Đình Hoàng (Boxing, 81 kg nam)
14. Trần Thị Yến Hoa (Điền kinh, 100 m rào nữ)
15. Đỗ Thế Kiên (Billiards, pool 10 bóng)
16. Nguyễn Văn Hải (Boxing, 64 kg nam)
17. Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi, 800 m tự do nữ)
18. Bóng chuyền nữ
19. Regu đồng đội nữ môn cầu mây

– Huy chương Đồng
1. Bùi Thị Thảo (Karate, trên 61 kg nữ)
2. Châu Kiều Oanh, Lê Phương Thảo, Nguyễn Tường Vi (Bắn cung, cung 3 dây đồng đội nữ)
3. Cấn Văn Thắng (Jujitsu, dưới 62 kg nam)
4. Dương Thị Thanh Minh (Jujitsu, dưới 49 kg nữ)
5. Trần Lê Anh Tuấn (Billiars, English billiards)
6. Giang Việt Anh, Phạm Trường An, Sài Công Nguyên (Karate, kata đồng đội nam)
7. Trần Thị Yến Hoa, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, Lê Tú Chinh (Điền kinh, 4×100 m nữ)
8. Phạm Đăng Quang (Taekwondo, 63 kg nam)
9. Hoàng Đức Anh (Taekwondo, 54 kg nam)
10. Thành Đạt (Boxing, 60 kg nam)
11. Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Hoàng Quý Phước, Ngô Đình Chuyền (Bơi, 4×100 m tiếp sức hỗn hợp nam)
12. Nguyễn Hoài Văn (Điền kinh, ném lao nam)
13. Kiều Thị Diễm (Boxing, 48 kg nữ)
14. Phạm Thị Diễm (Điền kinh, nhảy cao nữ)
15. Esports, arena of valor

H.N

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *