Thế thao thành tích cao

Siêu Cúp quốc gia 2019: Hà Nội FC quyết “lấy lộc” đầu năm

Cuộc so tài giữa hai nhà vô địch trong năm 2018 Hà Nội FC và B.Bình Dương trong trận Siêu Cúp hứa hẹn đầy hấp dẫn, bởi đây là hai CLB đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nhất.

Ở trận so tài Siêu Cúp này có đến 13 tuyển thủ quốc gia đang là nòng cốt của các đội tuyển, trong đó Hà Nội FC là CLB sở hữu nhiều tuyển thủ hơn như Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Đình Trọng, Văn Quyết, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Văn Đại, Thành Chung. Phía đội khách B.Bình Dương cũng có các tuyển thủ Anh Đức, Tiến Linh, Hồ Tấn Tài. Đây là những nhân tố sẽ thu hút đông đảo người hâm mộ đến sân Hàng Đẫy theo dõi và hứa hẹn cho một trận đấu đầy kịch tính, hấp hẫn về chuyên môn.

Hà Nội FC (áo xanh) sẽ thắng B.Bình Dương trong trận tranh Siêu Cúp này?

Chủ nhà Hà Nội FC đang có sự khởi đầu thuận lợi cho năm 2019, khi vừa giành được chiến thắng quan trọng trước Bangkok United ở vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League. Sau chiến thắng này, tiếp đà hưng phấn, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lại bước vào chinh phục chiếc Cúp Quốc gia với B.Bình Dương, trận đấu này sẽ được diễn ra vào chiều 16/2 trên sân Hàng Đẫy.
Trận tranh Siêu Cúp sẽ là trận đấu mở màn cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam 2019. Với các CLB, Siêu Cúp quốc gia là chiếc Cúp “lấy lộc” đầu năm để mong “xuôi chèo mát mái” cho mùa giải mới. Cho nên cả Hà Nội FC và B.Bình Dương sẽ rất quyết tâm để giành chiếc cúp này.
Ở mùa giải năm nay, Hà Nội FC phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc ở cả giải quốc nội và châu Á. Đội bóng của Quang Hải vừa có chuyến làm khách tại Thái Lan gặp Bangkok United trong khuôn khổ vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League. Xong trận đấu ngày 13/2 này đội bóng Thủ đô lại trở về Hà Nội chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp quốc gia diễn ra ngày 16/2. Kết thúc Siêu Cúp, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lại bay đến Trung Quốc đá trận play-off tranh vé dự AFC Champions League với CLB Shandong Luneng (Trung Quốc) vào ngày 19/2. Với lịch thi đấu này, Hà Nội FC sẽ không thể đảm bảo thể lực tốt nhất cho trận đấu với B.Bình Dương.
Trong khi đó, B.Bình Dương lại có nhiều thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấy này. Đội bóng của HLV Trần Minh Chiến đang có lực lượng và thể lực tốt nhất trong cuộc đấu đầu với chủ nhà Hà Nội FC.
Trong lịch sử 19 kỳ Siêu Cúp, B.Bình Dương và SLNA là hai CLB giàu truyền thống bậc nhất. Trong đó, SLNA có 3 lần liên tiếp nâng Cúp vào các năm 2001-2003, còn Becamex Bình Dương có 2 lần ở các năm 2007-2008 và 2014-2015. Năm 2015, trong trận Siêu Cúp đầu mùa, chính B.Bình Dương đã hạ đo ván CLB Hà Nội bằng cú đúp của Anh Đức trên sân Gò Đậu. Tuy nhiên, ở lần đối đầu này, với lợi thế sân nhà và “dàn” tuyển thủ quốc gia hùng hậu, Hà Nội FC tràn đầy cơ hội để giành được chiếc Cúp danh giá này.
Theo điều lệ thi đấu Siêu Cúp, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2018. Đội Vô địch được nhận Cúp và giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

Minh Thành

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *