Tin tức - Sự kiện

Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021; sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Theo đó, Hội nghị sẽ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối tới các điểm cầu sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố.

                                        Ảnh minh họa

Dự kiến, điểm cầu Thành phố sẽ diễn ra vào 8h30, ngày 10/3/2022, tại Hội trường tầng 3, UBND thành phố Hà Nội (Số 12 phố Lê Lai, quận Hoàn Kiếm) với sự tham gia của các đại biểu Trung ương, thành phố, lãnh đạo các ban, sở, ngành của thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của thành phố năm 2021 và đại biểu đại diện các tập thể được khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích tham gia phòng, chống dịch Covid-19…

Thu âm ca khúc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Tại điểm cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố có lãnh đạo đơn vị; thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của đơn vị và một số gương điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của đơn vị. Đại biểu tại điểm cầu các quận, huyện, thị xã gồm: Thường trực Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy; Thường trực HĐND – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện, thị xã; thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và một số gương điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của đơn vị.

Hội nghị sẽ đánh giá và biểu dương kết quả trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của các đơn vị thuộc thành phố, tạo đà tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2022. Đồng thời, sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *