Sự kiện

Gặp mặt cán bộ, HLV, VĐV tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam

Chào mừng kỷ niệm Kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2021), chiều 25/3, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ, các cán bộ quản lý, các HLV, VĐV tiêu biểu của Thể thao Hà Nội.

Đến dự buổi gặp mặt có ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó Chủ tịch UB Olympic Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở TDTT Hà Nội; ông Trần Văn Ngoạn – nguyên Giám Đốc Sở TDTT Hà Tây; ông Lê Thanh Doãn – nguyên Phó Giám đốc Sở TDTT Hà Tây; ông Trần Việt Hùng – nguyên Phó Giám đốc Sở TDTT Hà Tây; ông Hà Khả Luân – nguyên Giám đốc Sở TD,TT&DL Hà Nội; ông Bạch Quốc Ninh – nguyên Giám đốc Sở TD,TT&DL Hà Nội – ông Nguyễn Mạnh Hùng – nguyên Giám đốc Sở TD,TT&DL Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các Hội thể thao Thành phố Hà Nội, lãnh đạo các khối quản lý nhà nước, các đơn vị thuộc Sở, Trung tâm HL&TDTT , trưởng các bộ môn, các HLV, VĐV tiêu biểu thuộc Trung tâm HL&TDTT Hà Nội…

Các đại biểu nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ, các HLV, VĐV tiêu biểu dự Hội nghị gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2021).

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Nguyễn Thị Vân Anh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống Thể dục thể thao Việt Nam và thể thao Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Nguyễn Thị Vân Anh đã đọc diễn văn khai mạc Hội nghị.

Các đây 75 năm, ngày 27/3/1941 Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khai sinh ra nền TDTT cách mạng Việt Nam, mặc dù trong điều kiện muôn vàn khó khăn của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà còn non trẻ, quan tâm sâu sắc đến sức khoẻ của toàn dân, Người đã ký sắc lệnh số 38 về việc thiết lập trong bộ quốc gia giáo dục một nha thanh niên và thể dục. Cũng trong ngày 26/3/1946, Người đã viết bài “Thể dục và sức khoẻ” kêu gọi toàn dân tập thể dục. Sự kiện lịch sử này được chọn là mốc đánh dấu sự ra đời của ngành thể dục thể thao nước ta sau này.
Nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của TDTT Thủ đô, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy – HĐND – UBND TP, sự tin tưởng, đồng hành, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân Thủ đô, TDTT Hà Nội luôn tự hào là cái nôi, nơi khởi nguồn và lan tỏa của nhiều phong trào TDTT cách mạng Việt Nam, TDTT ngày càng phát triển nhanh, bền vững.
Thể thao cho mọi người được phát triển sâu rộng trở thành một nét văn hóa, hình ảnh người dân Hà Nội luyện tập TDTT đã trở nên quen thuộc hàng ngày. Các chỉ số về TDTT cho mọi người đến năm 2020 với những con số ấn tượng: tỉ lệ dân số luyện tập thể thao thường xuyên đạt 42%, số gia đình thể thao đạt 30%. Công tác giáo dục thể chất trong trường học đạt kết quả tốt với 98,5% số trường giảng dạy nội khoá, 53% số trường tổ chức tốt hoạt động ngoại khoá.
Hà Nội là đơn vị đi đầu trong cả nước về tổ chức phổ cập bơi cho học sinh, thanh thiếu niên; Thể thao người cao tuổi được phát triển sâu rộng đến các thôn, làng, tổ dân phố; Thể thao trong các giới, ngành.
Đại hội thể dục thể thao từ cấp cơ sở đến thành phố với hệ thống giải phong phú, đa dạng, có sự định hướng của ngành thể thao Thủ đô, nổi bật là các giải đấu lớn như: Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng vì hoà bình; Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân, Hội diễn võ thuật Hà Nội, Giải xe đạp Hà Nội mở rộng, Giải Bóng đá, Giải cầu lông, Giải Bóng chuyền học sinh, sinh viên…Giải Bóng rổ, Bơi chải thuyền rồng, võ thuật Hà Nội mở rộng…của các Hiệp hội, Liên đoàn thể thao Hà Nội. Các môn thể thao của đồng bào dân tộc, các trò chơi dân gian được khôi phục và phát triển góp phần khai thác giữ gìn và phát huy bản sắc vân hóa dân tộc.
Cùng với đó, Hà Nội luôn là địa chỉ tin cậy để Trung ương phối hợp và ủy quyền tổ chức các giải thi đấu quốc gia, quốc tế, khu vực…đỉnh cao là việc đăng cai tổ chức SEA Games 22 năm 2003; Asian Indoor Games 3 tại Hà Nội, đã để lại ấn tượng sâu sắc về một kỳ Đại hội thành công rực rỡ trên mọi phương diện, về một Hà Nội linh thiêng hào hoa, TP vì hòa bình, thân thiện trong lòng bạn bè. Thể thao thành tích cao của Thủ đô đã từng bước khẳng định, giữ vững vị thế số 1 quốc gia và ghi tên trên bản đồ thế giới, khi các VĐV Hà Nội, Việt Nam liên tiếp ghi tên mình trên bảng thành tích tại các đấu trường khu vực, quốc tế, SEA Games, ASIAD, Olympic.
Những thành tích mà thể thao Hà Nội đã được 75 năm qua là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã, các cơ quan đơn vị, đặc biệt không thể không nói đến là sự đóng góp công súc không mệt mỏi , vượt lên chính mình, máu và nước mắt của các thế hệ cán bộ quản lý, HLV, VĐV yêu quý của Thủ đô.
Trong năm 2021, năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, ngành TDTT đang đứng trước những thách thức to lớn, dịch bệnh Covid-19… nhiệm vụ năm 2021 của ngành VHTT là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép, trong đó có nhiệm vụ đăng cai, tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc, và đảm bảo cơ sở vật chất tổ chức 20 môn thi đầu trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á – SEA Games 31, song song với đó là nhiệm vụ huấn luyện, tham gia đội tuyển quốc gia đạt kết quả cao nhất góp phần vào thành tích của Quốc gia.

Ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó Chủ tịch UB Olympic Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở TDTT Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thế Cương bày tỏ lòng cảm ơn, tri ân tới các thế hệ cán bộ, những người đã và đang làm công tác Thể dục thể thao Hà Nội.

Ông Trần Thế Cương – Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội gửi lời tri ân đến các thế hệ cán bộ, HLV, VĐV thể thao Thủ đô.

Ông Trần Thế Cương cũng gửi lời chúc mừng, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những kết quả, thành tích chung của Thể thao Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua; trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ, viên chức, HLV, VĐV, trọng tài, chuyên gia, những người làm thể thao Hà Nội đã nỗ lực, cố gắng vì sự phát triển của Thể thao Việt Nam nói chung và Thể thao Hà Nội nói riêng.
Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cũng mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động những người làm công tác thể thao Thủ đô tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, cùng nhau đồng lòng, chung sức, tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phấn đấu giữ vững vị trí là địa phương dẫn đầu cả nước về Thể dục Thể thao, đưa thể thao Hà Nội không ngừng bay cao, tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.
Cũng tại Hội nghị, Ban giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tri ân tới các thế hệ cán bộ nguyên là lãnh đạo Sở TDTT, Sở VHTTDL qua các thời kỳ, các VĐV, HLV tiêu biểu của Thể thao Thủ đô.

Lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.
Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thế Cương tặng hoa các nguyên cán bộ tại Hội nghị gặp mặt các cán bộ, HLV, VĐV thể thao nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2021).
Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Nguyễn Thị Vân Anh tặng hoa có các HLV, VĐV tiêu biểu.
Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa tặng hoa có các HLV, VĐV tiêu biểu.

Xuân Lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *