Tin ngành

Sở VHTTDL Hà Nội thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

​Trong những ngày này, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Hà Nội, trong đó có cán bộ, công nhân viên ngành VHTTDL Thủ đô đã đón chào những sự kiện lớn của đất nước: Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bị đón mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trước những sự kiện trọng đại đó, nhiều phong trào thi đua yêu nước đang diễn ra sôi nổi, tiêu biểu nhất vẫn là việc Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị số 03 – CT/TW, ngày 4/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20 – KH/TU, ngày 25/8/2011 của Thành ủy Hà Nội.

Những năm qua, ngành VHTTDL Hà Nội đã triển khai việc Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung, chuyên đề phong phú như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hiện ngành VHTTDL Hà Nội đang triển khai chuyên đề toàn khóa (2011-2015) với nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

0.jpg

Học tập và làm theo Bác trong thi đấu thể thao trên tinh thần đoàn kết -  trung thực – cao thượng

Đã thành thông lệ, 4 năm qua, thường xuyên, liên tục, Sở VHTTDL Hà Nội đã thực hiện một cách quy củ, có nề nếp việc sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn. Qua đó nâng cao được vai trò, trách nhiệm và bổn phận của những người làm công tác văn hóa thông tin trong công tác chuyên môn. Để mỗi cán bộ trong ngành trở thành một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, vừa hồng vừa chuyên.

Đảng ủy Sở VHTTDL Hà Nội đã xây dựng được tiêu chí, chuẩn mực chung và chuẩn mực riêng cơ bản đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ công nhân viện trong ngành một cách ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ. Riêng với các chi bộ, các đồng chí đảng viên thực hiện việc đăng kí thực hiện tiêu chí, chuẩn mực trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Nhiều chi bộ, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Phòng Thể thao quần chúng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm trong hoạt động TDTT nói chung, trong thi đấu thể dục thể thao nói riêng  theo tinh thần đoàn kết – trung thực – cao thượng, để thể thao luôn là sân chơi lành mạnh cho mọi người nhằm nâng cao thể lực, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lĩnh vực du lịch đã thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là đưa hoạt động du lịch đến với quần chúng nhân dân, xây dựng Hà Nội thành thành phố du lịch, là trung tâm du lịch của cả nước và khu vực. Phòng Quản lý Di sản lại học tập Bác trong việc bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa bằng những hoạt động cụ thể, tiêu biểu nhất là việc thực hiện Đề án Tổng kiểm kê, bảo vệ Di sản văn hóa Phi vật thể trên địa bàn Thủ đô. Đó còn là việc Học tập và làm theo Bác trong việc nâng cao hơn nữa vai trò của hệ thống di tích Hồ Chí Minh của Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội, là việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội của Bảo tàng Hà Nội. Đó còn là việc thực hiện một cách hiệu quả phương châm ba không – ba cần – ba quyết tâm của cán bộ, CNV Bảo tàng Hà Nội trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm phục vụ nhân dân một cách chu đáo, tận tình, phát huy dân chủ ở cơ quan…Một cách cụ thể hơn, đó là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đông đảo các đoàn viên thanh niên ngành VHTTDL Hà Nội nhằm xây dựng văn hóa, văn minh công sở trong thanh niên hiện nay. Đoàn viên Bảo tàng Hà Nội đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo bằng cách đề cao tính trung thực, trách nhiệm để những tài sản vật chất và tinh thần của Thủ đô và đất nước luôn được giữ gìn một  cách cẩn trọng nhất, bền lâu nhất. Đoàn viên Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội lại Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng tinh thần tự học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và đoàn kết, thân ái trong cơ quan, với các đơn vị trong, ngoài ngành. Đoàn còn tổ chức các hoạt động về nguồn và từ thiện như thăm các khu lưu niệm, di tích cách mạng; thăm và tặng quà các em nhỏ ở chùa Bồ Đề v.v.

1.jpg

Nêu cao ý thức trong bảo tồn, phát huy giá trị di tích, danh thắng

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó là chủ đề lớn nhất, xuyên suốt, được đảng ủy Sở VHTTDL Hà Nội triển khai trong toàn ngành, đề ra nội dung phấn đấu cả năm, theo từng thời gian cụ thể của 4 kỳ sinh hoạt, với những giải pháp, biện pháp phù hợp, rà soát, đánh giá rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được hoặc làm chưa tốt của các cán bộ, đảng viên, chi bộ, đơn vị trong toàn ngành. Qua đó nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác của đội ngũ những người làm công tác VHTTDL Thủ đô.

                                               T.Q

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *