Tin tức - Sự kiện

Sôi nổi chương trình “Cùng em đọc sách” chào mừng Ngày Sách Viêt Nam

Sáng 20/4/2017, Thư viện Hà Nội tổ chức chương trình “Cùng em đọc sách” và hoạt động Trưng bày giới thiệu “Các tác phẩm được giải thưởng Hồ Chí Minh” chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4 và hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4.  Chương trình “Cùng em đọc sách” diễn […]

Sáng 20/4/2017, Thư viện Hà Nội tổ chức chương trình “Cùng em đọc sách” và hoạt động Trưng bày giới thiệu “Các tác phẩm được giải thưởng Hồ Chí Minh” chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4 và hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4.

 Chương trình “Cùng em đọc sách” diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thầy, cô và các em học sinh trường Trung học cơ sở Trưng Vương và trường Tiểu học Quang Trung, Hà Nội. Qua buổi đọc sách, Thư viện Hà Nội đã mang đến bạn đọc thiếu nhi một sân chơi bổ ích, giúp các em khám phá kho tàng tri thức phong phú của nhân loại, góp phần bồi dưỡng và rèn luyện nhân cách, đồng thời duy trì và phát triển văn hóa đọc cho các em.

Các em học sinh hào hứng đọc sách

 Tại chương trình, Thư viện Hà Nội đã giới thiệu tới các em học sinh các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu như: Tiểu thuyết “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng;  Tuyển tập thơ “Theo chân Bác” của tác giả Tố Hữu; Truyện tranh “Kể chuyện Bác Hồ”… Các em cũng có cơ hội được đọc các tác phẩm văn học Việt Nam và nước ngoài nổi tiếng viết cho thiếu nhi cùng đa dạng các thể loại sách khoa học tự nhiên và xã hội. Bên cạnh hoạt động đọc sách, thầy cô và các em học sinh đã cùng tham gia trò chơi trí tuệ với tên gọi “Nhận diện tác phẩm” thông qua những hình ảnh và câu đố liên quan đến các tác phẩm nổi tiếng Việt Nam và thế giới.

Đa dạng các thể loại sách, truyện được giới thiệu đến các bạn thiếu nhi

Bên cạnh chương trình “Cùng em đọc sách” phục vụ các em học sinh, Thư viện Hà Nội còn thực hiện hoạt động Trưng bày giới thiệu “Các tác phẩm được giải thưởng Hồ Chí Minh” tại Phòng đọc Chuyên đề. Độc giả có cơ hội tìm đọc tuyển tập các tác phẩm đã vinh dự giành giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật của một số tác giả nổi tiếng như Hoài Thanh, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan…

Trưng bày, giới thiệu các tác phẩm đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh tới độc giả

Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kỹ năng và tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách. Liên hợp quốc đã chọn ngày 23/4 để kỷ niệm Ngày Sách và Bản quyền Thế giới nhằm tôn vinh những giá trị của sách và đóng góp của các tác giả đã cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị đối với nhân loại.

 

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *