Thể thao quần chúng

Sôi nổi giải Cầu lông Hà Nội mở rộng lần thứ IV năm 2020

Sáng 15/12, tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức (Hà Nội), giải Cầu lông Hà Nội mở rộng lần thứ IV năm 2020 đã chính thức được diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Được sự nhất trí của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức tổ chức giải Cầu lông Hà Nội mở rộng lần thứ IV năm 2020.

Các đại biểu dự lễ khai mạc và tặng cờ cho các đoàn tham gia thi đấu.

Đây là sự kiện nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020); hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại nhằm nâng cao sức khỏe và tạo sân chơi cho các đối tượng yêu thích môn cầu lông ở Hà Nội.

Tham dự giải đấu năm nay có hơn 350 VĐV đến từ 19 quận, huyện TP Hà Nội. Tại giải, các VĐV thi đấu các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ, chia thành nhóm tuổi: 18-30, 31-40, 41-50, 51-55, 56-60, 61-65, 66-70.

Phát biểu khai mạc giải đấu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – Trần Thị Vân Anh cho biết: “Hiện nay phong trào tập luyện và thi đấu cầu lông trên địa bàn TP Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ. Đây là môn thể thao phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi nhằm tập luyện nâng cao sức khỏe. Với sự lan rộng đó, đã giúp cho cầu lông Hà Nội trong những năm qua luôn giành được nhiều huy chương tại các giải cầu lông gia đình, giải trung cao tuổi toàn quốc”.

Giải cầu lông Hà Nội mở rộng lần thứ IV năm 2020 diễn ra, tiếp tục khẳng định vị thế môn cầu lông trong phong trào tập luyện TDTT. Năm 2019, giải có sự tham gia của hơn 200 VĐV đến 18 đoàn, nhưng năm nay số lượng VĐV tranh tài tăng gần gấp đôi, càng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của môn thể thao này.
Theo BTC, giải tiếp tục diễn ra đến ngày 16/12.

X.L

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *