Thể thao quần chúng

Sôi nổi giải Cờ tướng quận Đống Đa mở rộng lần thứ V- 2018

Giải năm nay quy tụ 122 VĐV đến từ 20 CLB Cờ tướng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các kỳ thủ tham gia thi đấu ở 10 lứa tuổi với nhiều kỳ thủ xuất sắc .

Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2018), Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao quận Đống Đa đã tổ chức Giải Cờ tướng quận Đống Đa mở rộng lần thứ V- năm 2018.

Giải năm nay quy tụ 122 VĐV đến từ 20 CLB Cờ tướng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các kỳ thủ tham gia thi đấu ở 10 lứa tuổi với nhiều kỳ thủ xuất sắc . Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tích, Giải Cờ tướng quận Đống Đa mở rộng lần thứ V- năm 2018 kết thúc với kết quả như sau:

Nam lứa tuổi 7: Nhất Lâm Tăng Hưng- TH Đoàn Thị Điểm (Nam Từ Liêm); Nhì Phạm Minh Trí-TH Kim Đồng (Ba Đình); Đồng giải ba Nguyễn Phạm Anh Tuấn- TH Kim Liên (Đống Đa) và Chu Đức Phú- TH Đông Ngạc B ( Bắc Từ Liêm). Nữ U7: Nhất Nguyễn Minh Châu- TH Quan Hoa (Cầu Giấy); Nhì Lưu Tường Như- TH Dịch Vọng A (Cầu Giấy); Đồng giải Ba Nguyễn Thanh Thảo- TH Phương Mai (Đống Đa) và Đỗ Như Quỳnh- TH Đông Ngạc B ( Bắc Từ Liêm).

Nam U9 : Nhất Nguyễn Ngọc Thái- TH Kim Liên (Đống Đa); Nhì Nguyễn Văn Hùng- TH Kim Liên (Đống Đa); Đồng giải Ba Công Thành Vinh- TH Quan Hoa (Cầu Giấy) và Lê Khôi Nguyên- TH Mễ Trì (Nam Từ Liêm). Nữ U9: Nhất Nguyễn Minh Thư- TH Kim Liên (Đống Đa); Nhì Đỗ Hoàng Anh Thư- TH Kim Liên; Đồng giải Ba Trần Phương Vy- TH Yên Hòa (Cầu Giấy) và Lương Ngọc Minh Phương- TH Phương Mai (Đống Đa).

Nam U11: Nhất Nguyễn Ngọc Khánh- Bộ Công An; Nhì Lê Minh Quang- Bắc Từ Liêm; Đồng giải Ba: Bùi Tường Duy-Hoàng Mai và Dương Quang Vinh- TH Dịch vọng A (Cầu Giấy). Nữ U11: Nhất Đinh Tuệ Anh- TH Quan Hoa (Cầu Giấy); Nhì Phạm Minh Trang- TH Đông Ngạc B( Bắc Từ Liêm); Ba Nguyễn Diệu Hà- TH Newton (Bắc Từ Liêm) và Trịnh Ngọc Thái Anh- TH Yên Hòa (Cầu Giấy).

Nam U15: Nhất Nguyễn Nam Sơn- Bộ Công An; Nhì Nguyễn Nam Khánh- TH Phương Liệt(Thanh Xuân); Ba Hà Khả Uy- CLB Kỳ Hữu và Ngô Xuân Gia Huy- TH Thanh Xuân Nam (Thanh Xuân). Nữ U15: Nhất Nguyễn Thanh Thảo- TH Kim Liên(Đống Đa); Nhì Phùng Bảo Quyên- TH La Thành (Đống Đa); Ba Lương Minh Ngọc- TH Nguyễn Khả Trạc( Cầu Giấy ) và Ngô Minh Ngọc- TH Hồ Tùng Mậu( Bắc Từ Liêm).
Lứa tuổi nam Open: Nhất Nguyễn Thành Công- CLB Phương Liệt; Nhì Trần Anh Dũng- CLB Đống Đa; Ba Nguyễn Văn Bo- CLB Phương Liệt và Đặng Tiến Đạt- CLB Đống Đa. Lứa tuổi nữ Open: Nhất Quách Minh Châu- THCS Thái Thinh( Đống Đa); Nhì Nguyễn Minh Thảo- THCS Hà Nội Amsterdam (Cầu Giấy) ; Ba Nguyễn Phương Thảo- THCS Phương Mai( Đống Đa) và Quách Linh Chi- THPT Kim Liên (Đống Đa).

Theo BTC, Giải Cờ tướng quận Đống Đa mở rộng lần thứ V- 2018 thu hút nhiều kỳ thủ và các CLB tham gia đông hơn các mùa giải trước. Giải tập trung nhiều kỳ thủ trẻ có năng khiếu về Cờ tướng của Hà Nội. Nhiều kỳ thủ được đánh giá cao. Ở giải lần này có thêm hạng mở rộng đã thu hút một số kỳ thủ ở các CLB nghiệp dư tham dự. Thông qua giải nhằm phát hiện và tuyển chọn các kỳ thủ nhỏ tuổi có tố chất đưa vào đội tuyển trẻ của Hà Nội tham dự các giải toàn quốc.

P.V

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *