Thể thao quần chúng

Sôi nổi Giải thể thao hữu nghị Việt – Trung năm 2020

Ngày 13/12, tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân, đã sôi nổi diễn ra Giải thể thao hữu nghị Việt – Trung năm 2020 với sự tham gia của hơn 100 vận động viên là cán bộ ngành Văn hoá, Thể thao Hà Nội, Hội hữu nghị Việt – Trung thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc giải đấu.
Giải đấu đã thu hút sự tham gia của hơn 100 vận động viên là cán bộ ngành Văn hoá, Thể thao Hà Nội, Hội hữu nghị Việt – Trung thành phố Hà Nội.

Tham dự lễ khai mạc Giải thể thao hữu nghị Việt – Trung năm 2020 có Phó chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hà Nội Trương Minh Tiến; Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội Trần Thị Phương; Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh; Tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Bành Thế Đoàn; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Hội hữu nghị Việt – Trung, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân, cùng hơn 100 vận động viên là cán bộ ngành Văn hoá, Thể thao Hà Nội, Hội hữu nghị Việt – Trung thành phố Hà Nội.

Các VĐV thi đấu nội dung Cầu lông.
Và nội dung Bóng bàn.

Hoạt động được thực hiện theo kế hoạch công tác năm 2020 của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, giao Đoàn Thanh niên Sở, phòng Quản lý Thể dục Thể thao phối hợp với Hội hữu nghị Việt – Trung thành phố Hà Nội tổ chức. Hoạt động cũng nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô thanh bình, con người Thủ đô năng động, nhiệt huyết và yêu thể thao đến với bạn bè quốc tế.

Các VĐV thi đấu hết mình trong sự cổ vũ của các cổ động viên tại nội dung thi đấu Nhảy bao bố và Kéo co.

Tại giải thể thao hữu nghị Việt – Trung năm 2020, các vận động viên tham dự 04 nội dung thi đấu gồm: Cầu lông (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ); Bóng bàn (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ); Kéo co (thi đấu tập thể 5 nam – 5 nữ); Nhảy bao bố (đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ).

BTC trao giải cho các VĐV đạt thành tích trong thi đấu.
Giải đấu diễn ra đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Giải thể thao hữu nghị Việt – Trung năm 2020 đã tạo điều kiện cho các cán bộ ngành Văn hoá và Thể thao, Hội hữu nghị Việt Trung thành phố Hà Nội gặp gỡ, giao lưu, thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân của thủ đô, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị.

Quốc Tuấn

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *