Văn hóa cơ sở

Sôi nổi ngày hội đọc sách phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy

Lãnh đạo UBND phường Nghĩa Tân trao quà cho Trường THCS Nghĩa Tân  Thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) đồng thời khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, ngày 5/4, tại Trung tâm Văn hóa thể thao phường Nghĩa Tân đã diễn ra Ngày hội đọc sách năm học […]

Lãnh đạo UBND phường Nghĩa Tân trao quà cho Trường THCS Nghĩa Tân

 Thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) đồng thời khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, ngày 5/4, tại Trung tâm Văn hóa thể thao phường Nghĩa Tân đã diễn ra Ngày hội đọc sách năm học 2016 – 2017. Chương trình do UBND phường phối hợp với Trường THCS Nghĩa Tân tổ chức. Tham dự ngày hội có hơn 2.000 học sinh trường THCS Nghĩa Tân, đại diện các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn.

Ngày hội đọc sách phường Nghĩa Tân gồm nhiều hoạt động bổ ích, lý thú: Giới thiệu sách, làm mô  hình bằng sách, quyên góp, ủng hộ sách…Với sự chuẩn bị chu đáo, các em học sinh trường THCS Nghĩa Tân đã giới thiệu một số cuốn sách tiêu biểu “Cha là bóng cả đời con”, “Câu chuyện thiên đường”, “Chiếc lá cuối cùng”…. Được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, các em đã truyền đi nhiều thông điệp ý nghĩa về những cuốn sách được đông đảo thế hệ học sinh biết đến và yêu thích. Phần xếp các mô hình bằng sách đã thực sự gây ấn tượng bởi bằng bàn tay khéo léo của các em, các cuốn sách đã tạo thành những mô hình đẹp mắt, có tác dụng giáo dục cao.  Bên cạnh các hoạt động tại sân khấu,  khán giả tham dự Ngày hội đọc sách còn được tham quan Thư viện trường  THCS Nghĩa Tân, một thư viện tiêu chuẩn với diện tích gần 700 m2 và hàng ngàn đầu sách. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban tổ chức, các học sinh, đơn vị, cơ quan trên địa bàn đã quyên góp được trên 2.600 cuốn sách để trao tặng thư viện phường Nghĩa Tân nhân kỷ niệm 25 năm thành lập phường Nghĩa Tân.

Thu hút đông đảo nhân dân, học sinh trên địa bàn tham gia, Ngày hội  đọc sách năm 2017 phường Nghĩa Tân đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng  khán giả. Qua đó, giúp học sinh và phụ huynh nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc đọc sách, từ đó tăng cường mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc chung tay tạo điều kiện cho con em đọc sách, rèn luyện thói quen và phương pháp đọc sách phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc khôi phục và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Gia đình, nhà trường nên  định hướng, giúp các em lựa chọn sách phù hợp

Hoàng Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *