Gia đình

Sôi nổi Ngày hội Gia đình – Vòng tay yêu thương tại huyện Chương Mỹ

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động phòng chống bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Ngày hội Gia đình – Vòng tay yêu thương.

Bằng sự đảm đang, khéo léo, các thí sinh đã sáng tạo nên những tác phẩm cắm hoa nghệ thuật thể hiện sâu sắc tình yêu thương gia đình. Ảnh: TTĐT

Ngày hội diễn ra các hoạt động: Thi cắm hoa nghệ thuật, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và Hội thi Dân vũ. Hội thi cắm hoa nghệ thuật có chủ đề “Gia đình – Vòng tay yêu thương” thu hút 22 đội đến từ Hội LHPN các xã, thị trấn và 5 đội đến từ Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện, với gần 100 thí sinh tham gia. Sau 60 phút, bằng sự đảm đang, khéo léo, các thí sinh đã sáng tạo nên những tác phẩm cắm hoa nghệ thuật thể hiện sâu sắc tình yêu thương gia đình, tôn vinh những giá trị sâu sắc của gia đình Việt Nam, Ban Tổ chức đã lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc để trao giải tại Hội thi. Giải Nhất thuộc về Hội Phụ nữ cụm miền Bùi; giải Nhì thuộc về Công đoàn miền Bùi – Công đoàn Mầm non Trần Phú, Hội Phụ nữ cụm miền Bùi, Hội phụ nữ cụm miền Văn phòng – Hội Phụ nữ Công an huyện; giải Ba thuộc về Hội phụ nữ cụm miền Đáy, Hội phụ nữ cụm miền Bùi, Hội phụ nữ cụm miền Sáu và trao giải Khuyến khích cho 4 đội thi.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giúp trẻ em mồ côi vơi đi khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: TTĐT

Trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các tổ chức, cá nhân đã trao số tiền hỗ trợ nhận đỡ đầu và tặng xe đạp cho 16 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền 128 triệu đồng. Trong đó, đại diện tổ chức AM nhận đỡ đầu 10 trẻ em, Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long nhận đỡ đầu 6 trẻ em. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giúp trẻ em mồ côi vơi đi khó khăn trong cuộc sống, là dịp gắn kết yêu thương, lan tỏa lòng nhân ái, sự sẻ chia, quan tâm của các cấp Hội Phụ nữ, của cộng đồng dành cho các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội thi Dân vũ góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ trong thời đại mới có sức khỏe, tri thức để xây dựng gia đình hạnh phúc. Ảnh: TTĐT

Hội thi Dân vũ thu hút 10 đội tham gia, với hơn 200 chị em phụ nữ đến từ Hội phụ nữ các xã, thị trấn và các Cụm thi đua Công đoàn trên địa bàn huyện. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, các cán bộ, hội viên, phụ nữ đã mang đến Hội thi những bài múa, điệu nhảy đồng diễn sôi động, hấp dẫn theo các vũ điệu: Tango, Zumba, Chachacha, hay lồng ghép qua các làn điệu dân ca, nhạc cách mạng…Qua đó thể hiện sự khéo léo, tự tin, năng động của phụ nữ Chương Mỹ, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng trong các tầng lớp phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ trong thời đại mới có sức khỏe, tri thức để xây dựng gia đình hạnh phúc. Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Hội Phụ nữ xã Trần Phú; giải Nhì cho Cụm thi đua Công đoàn miền Đáy, Cụm thi đua Công đoàn miền Bùi; trao giải Ba cho Cụm thi đua Công đoàn miền Sáu, Hội Phụ nữ xã Thủy Xuân Tiên, Hội Phụ nữ xã Hồng Phong.

Mai Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *