Văn hoá đời sống

Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Hà Nội ngày càng phát triển, tập trung vào phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào thi đua lập thành tích nhân các ngày lễ lớn của đất nước; phong trào thi đua Sáng kiến sáng tạo Thủ đô; phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà; phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng; Công đoàn Viên chức Hà Nội với phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu v.v…

Hà Nội hiện có trên 800 nghìn đoàn viên đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Những năm qua, lực lượng công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), đoàn viên công đoàn đã phát huy tính tiên phong của giai cấp công nhân, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Hà Nội ngày càng phát triển, tập trung vào phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào thi đua lập thành tích nhân các ngày lễ lớn của đất nước; phong trào thi đua Sáng kiến sáng tạo Thủ đô; phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà; phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng; Công đoàn Viên chức Hà Nội với phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu …

Hưởng ứng các phong trào thi đua, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến công nghệ, kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm mới cho hàng ngàn lao động. Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được quan tâm. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, cấp trang thiết bị, phương tiện bảo hộ lao động, thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh cho người lao động.

Lễ phát động phong trào thi đua của Liên đoàn Lao động Hà Nội

Phong trào thi đua trong các cơ quan hành chính sự nghiệp đã được cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tham gia có hiệu quả, thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, đảm bảo thời gian làm việc, tiết kiệm chi phí văn phòng, điện năng, động viên CBCCVC gương mẫu thực hiện pháp lệnh cán bộ công chức, thực hiện tốt các quy định pháp luật và nói không với tiêu cực. Nhiều cơ quan, sở, ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả phòng giao dịch 1 cửa, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho nhân dân. Các cơ quan hành chính sự nghiệp đã triển khai tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử trong giao tiếp với nhân dân, tạo nên hình ảnh những CBCCVC tận tụy, trách nhiệm, niềm nở…Trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cấp công đoàn Hà Nội đã gắn phong trào thi đua với các cuộc vận động lớn của Đảng, nhà nước, với phong trào Xây dựng gia đình văn hoá, cơ quan văn hóa, với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Cùng với các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và công tác; hoạt động  xã hội của các cấp công đoàn đã triển khai có hiệu quả góp phần giúp đỡ nhiều gia đình đoàn viên hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Từ năm 2013-2018, LĐLĐ Hà Nội đã giải ngân 96,423 tỷ đồng cho 4.015 lượt hộ gia đình CNVCLĐ vay, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Công đoàn Thủ đô đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 300 Mái ấm Công đoàn, trị giá 8,630 tỷ đồng. Tết Nguyên đán vừa qua, Công đoàn các cấp đã trợ cấp 84.614 lượt CNVCLĐ, tổ chức 2.781 chuyến xe ô tô miễn phí đưa 124.730 lượt CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; thăm hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, tổ chức Tết Sum vầy, thăm và tặng quà các cháu bị bệnh hiểm nghèo… với số tiền hơn 100 tỷ đồng, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Bàn giao mái ấm gia đình ở huyện Ứng Hòa

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc được Nhà nước và các cấp khen thưởng các danh hiệu: Anh hùng Lao động, chiến sĩ thi đua, lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo Thủ đô…LĐLĐ Hà Nội đã tổ chức nhiều hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Thủ đô, trong đó phải kể đến Hội nghị biểu dương 90 Gia đình Công nhân viên chức tiêu biểu, Hội nghị biểu dương 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho 8.547 Chủ tịch CĐCS toàn Thành phố và Hội nghị biểu dương sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Quỳnh Anh

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *