Sự kiện

Sự trở lại của Dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới London- London Symphony Orchestra tại Thủ đô Hà Nội

Chương trình sẽ diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ, ngày 06/10/2018 tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, dưới sự chỉ huy của nữ Nhạc trưởng tài năng Elim Chan.

Dàn nhạc giao hưởng London- London Symphony Orchestra

 Chiều 19/9, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic- Hanoi Concert 2018.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì buổi họp báo

Tiếp nối thành công của Chương trình hòa nhạc  năm 2017 với sự góp mặt của Dàn nhạc giao hưởng London- London Symphony Orchestra- một trong 5 dàn nhạc giao hưởng uy tín nhất thế giới, Vietnam Airlines Classic- Hanoi Concert 2018  một lần nữa đánh dấu sự trở lại của hơn 90 nghệ sĩ thuộc dàn nhạc đến từ Anh quốc, hứa hẹn mang đến cho công chúng những âm hưởng nghệ thuật đỉnh cao.

Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, mục đích của sự kiện này là góp phần xây dựng hình ảnh không gian văn hoá phố đi bộ của Hà Nội, đưa các đỉnh cao âm nhạc thế giới đến gần hơn với người dân và trở thành một thương hiệu riêng của Thủ đô Hà Nội.

Chương trình sẽ diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ, ngày 06/10/2018 tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, dưới sự chỉ huy của nữ Nhạc trưởng tài năng Elim Chan. Đặc biệt, để khán giả Thủ đô được thưởng thức miễn phí và trọn vẹn Chương trình, buổi hòa nhạc sẽ được trình chiếu qua các màn hình đặt tại tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, phía đường Đinh Tiên Hoàng và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục…

Chương trình bao gồm 8 tác phẩm, mở đầu bằng tác phẩm Tiến Quân ca của nhạc sĩ Văn Cao. Khúc mở đầu là tác phẩm: Người thợ cắt tóc thành Seville của Gioachino Rossini. Tiếp đến là Bản concerto cho kèn Trumpet giọng Mi giáng của Joseph Haydn, Vũ khúc Slovanic tác phẩm 72, khúc 1;2;7 của Antonin Dvorák, Niềm kiêu hãnh Gypsy của Pablo de Sanrasate, Bản giao thưởng số 5 của Jean Sibelius, Đoản khúc Giấc mộng đêm hè của Felix Mendelssohn và kết thúc bằng Vũ khúc Ba Lan của Pyotr Ilyich.

Chương trình năm nay được chuẩn bị từ sớm, với sự tham gia của nhiều  nghệ sĩ nổi tiếng, đạo cụ đắt giá và đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe của dàn nhạc nổi tiếng thế giới. Chương trình được dàn dựng với sự độc đáo riêng và phù hợp với khán giả Việt Nam.

Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic- Hanoi Concert 2018 là sự kiện văn hóa nổi bật của Hà Nội trong năm 2018, không chỉ là cầu nối giới thiệu Hà Nội là một điểm đến dành cho những người yêu nghệ thuật mà còn khẳng định hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, Thủ đô Hà Nội văn minh, văn hiến, giàu truyền thống, luôn đón nhận, hòa nhập và tiếp thu tinh hoa văn hóa, nghệ thuật của Thế giới.

Về Dàn nhạc giao hưởng London- London Symphony Orchestra:

Được thành lập từ năm 1904, London Symphony Orchestra (LSO) quy tụ những nhạc công tài năng và có cùng quan điểm nghệ thuật. LSO đem âm nhạc đỉnh cao đến với khán giả đại chúng. Đây chính là giá trị mà dàn nhạc hướng đến. Và trong suốt hơn 100 năm qua, nó luôn là kim chỉ nam cho dàn nhạc phục vụ những người yêu âm nhạc.

Hiện nay, Dàn nhạc đang hoạt động với sự nhiệt huyết của 95 nghệ sĩ tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới và tiếp tục biểu diễn thể loại âm nhạc điêu luyện, đẳng cấp. Mỗi năm, LSO có hơn 70 buổi trình diễn tại quê nhà và hơn 70 chương trình hòa nhạc lưu diễn quốc tế thường kỳ.

LSO hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ tài năng, trong đó có những Nhạc trưởng xuất sắc thế giới như: Sir Simon Rattle trong vai trò Giám đốc Âm nhạc; các  nhạc trưởng: Gianandrea Noseda, Daniel Harding, Micheal Tilson Thomas và Andre Pervin. Không chỉ nổi danh với dàn nhạc, LSO còn được biết đến với chương trình giới thiệu và đào tạo âm nhạc LSO Discovery, thông qua đó đem công việc của LSO giới thiệu đến  hơn 60.000 người mỗi năm.

LSO còn sở hữu nhãn ghi âm riêng- LSO Live, được thành lập năm 1999 và không ngừng mang âm nhạc cổ điển đến với hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới.

Về Nhạc trưởng Elim Chan:

Nhạc trưởng Elim Chan (sinh năm 1986) sinh ra tại Hồng Kông, học cello và piano từ nhỏ. Vốn là sinh viên Y, nhưng sau những trải nghiệm trong dàn nhạc vào năm thứ 2 Đại học, Elim Chan đã thay đổi quyết định và tốt nghiệp Đại học chuyên ngành nghệ thuật tại Mỹ vào năm 2009.

Tháng 12 năm 2014, Elim Chan trở thành nữ Nhạc trưởng đầu tiên chiến thắng trong cuộc thi Donatella Flick LSO Conducting Competition- cuộc thi thường niên dành cho các Nhạc trưởng của LSO tổ chức. Từ đây, Elim Chan đã giành được vị trí Nhạc trưởng tại London Symphony Orchestra.

Tháng 4 năm 2016, Nhà hát Opera Norrlands Operan (Thụy Điển) đã công bố về việc Elim Chan sẽ là Nhạc trưởng chính tại đây trong 3 năm tiếp theo, bắt đầu từ 2017.

Thanh Mai

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *