Thế thao thành tích cao

Thêm suất dự Olympic trẻ 2018 cho Thể thao Việt Nam

Taekwondo đã chính thức giành suất thứ 4 cho thể thao Việt Nam tham dự Olympic trẻ 2018, sau bơi lội, quyền Anh và cử tạ

Sau quyền Anh, bơi lội, và cử tạ, teakwondo đã giành thêm tấm vé thứ 4 tham dự Olympic trẻ năm 2018 do công của nữ võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân tại giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới đang diễn ở Hammamet, Tunisia.

Võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân giành HCV giải vô địch trẻ thế giới (ảnh TDTT)

Giải vô địch Taekwondo Thiếu niên thế giới và giải tuyển chọn tham dự Olympic trẻ – Taekwondo diễn ra từ ngày 6 đến 13/4 tại Hammamet, Tunisia, có tổng cộng 438 VĐV đến từ 111 quốc gia tham gia thi đấu ở 10 hạng cân tại Olympic trẻ 2018.
Tham dự giải, đoàn Taekwondo Việt Nam với 15 thành viên, trong đó có 8 võ sĩ, do Chủ tịch Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để dẫn đầu.
Tại giải các võ sĩ tranh tài thi đấu 10 hạng cân: nam -48, -55, -63, -73 và trên 73kg; nữ -44kg, -49kg, -55kg, -63kg và trên 63kg. 8 VĐV có thứ tự xếp hạng cao nhất ở mỗi hạng cân sẽ giành được xuất cho quốc gia đó được cử VĐV tham dự Olympic trẻ 2018 tại Buenos Aires – Argentina. Nước chủ nhà đương nhiên được chọn tham dự ở 6 hạng cân tại Olympic trẻ 2018, do đó ở những hạng cân có VĐV nước chủ nhà, thì chỉ có 7 VĐV đoạt vé tại Giải tuyển chọn lần này.
Ở hạng cân 49kg nữ có 52 VĐV tham gia tranh tài, võ sĩ Kim Ngân đã thể hiện sự xuất sắc khi liên tiếp giành chiến thắng với tỷ số thuyết phục trước VĐV Lama Ayasha (Nepal) tỷ số 23-1, Fariah Rafaela (Bồ Đào Nha) với tỷ số 22-0 và Pirseyidova Sevda (Azerbaijan) với tỷ số 20-0 để giành quyền vào thi đấu tứ kết.
Tại giải, Kim Ngân tiếp tục vượt qua Petrocchi Chiara (Aruba) với tỷ số 23-20 ở tứ két và Goebel Laura (Đức) với tỷ số 10-6 ở bán kết. Bước vào trận chung kết, Kim Ngân tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc của mình khi giành chiến thắng trước võ sĩ người Canada Kafada Josipa với tỷ số sít sao 8-7 để bảo vệ thành công ngôi vị vô địch giải trẻ thế giới. Ở giải trẻ thế giới 2016, Kim Ngân từng giành tấm HCV hạng cân dưới 44kg nữ dù mới làm quen với môn taekwondo chưa đầy 3 năm.

Trước đó, Kim Ngân đã giành chiếc vé tham dự Olympic trẻ 2018 khi đã xuất sắc đánh bại Atista De Souza (Brazil) và Hughes Roxana (Guatemala) để góp mặt trong trận tứ kết hạng cân -49 kg, đồng nghĩa với việc Ngân sẽ có mặt ở Olympic trẻ 2018 diễn ra Argentina vào tháng 10 tới.
Như vậy, Kim Ngân đã trở thành VĐV thứ 4 của thể thao Việt Nam giành vé chính thức dự Olympic trẻ 2018, sau Nguyễn Hữu Kim Sơn (16 tuổi, bơi lội), Đỗ Hồng Ngọc (18 tuổi, quyền Anh) và 1 VĐV nữ xuất sắc ở môn cử tạ.

Minh Anh

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *