Văn hóa

Sức lan tỏa từ phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, là những tấm gương sáng góp phần cùng các cấp hội làm tốt công tác hậu phương quân đội và chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chinh sách. Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hội LHPN […]

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, là những tấm gương sáng góp phần cùng các cấp hội làm tốt công tác hậu phương quân đội và chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chinh sách.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hội LHPN quận Bắc Từ Liêm đã vận động các đơn vị phụng dưỡng 5 Bà mẹ VNAH; vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 196,4 triệu đồng. Tiến hành xây, sửa 6 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 265 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà với số tiền 186,4 triệu đồng cho VNAH, gia đình chính sách và chiến sĩ biển đảo, cựu chiến binh, nữ TNXP. Tạo điều kiện cho 93 đối tượng chính sách và con em học nghề, giói thiệu việc làm cho 129 người, cho 237 người vay vốn vói số tiền hơn 3 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình.Trong khi đó, Hội phụ nữ quận Ba Đình đã ủng hộ xây dựng quỹ và các công trình “Đền ơn đáp nghĩa ” với 1,4 tỷ đồng, sửa chữa 12 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách là vợ liệt sĩ, vợ thương binh trên địa bàn với số tiền 320 triệu đồng. Tặng sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ 1 triệu đồng cho 75 lượt mẹ – vợ liệt sĩ, vợ thương binh và nữ thương binh, nữ cựu thanh niên xung phong; Trao tặng học bổng cho con cán bộ, hội viên gia đình chính sách với số tiền 60 triệu đồng. Tặng quà 474 gia đình chính sách tiêu biểu với số tiền 157,5 triệu đồng. Năm 2017, tặng 70 suất quà cho gia đình chính sách là hội viên, phụ nữ mỗi xuất quà trị giá 2 triệu đồng. Bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách là vợ liệt sĩ, thương binh trị giá 60 triệu đồng.

 

 

Không những nhận phụng dưỡng 4 Mẹ VNAH; chăm sóc, đỡ đầu 256 con liệt sĩ, thương binh có hoàn cảnh khó khăn, hội LHPN quận Hai Bà Trưng còn vận động ủng hộ, hỗ trợ xây, sửa chữa 25 nhà tình nghĩa; tặng 1.950 sổ tiết kiệm, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt tri ân các gia đình chính sách, người có công với tổng số tiền 975 triệu đồng. Tín chấp cho 105 hộ vay vốn từ nguồn ưu đãi của Ngân hàng_chính sách xã hội số tiền 1,5 tỷ đồng. Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa ” với số tiền 841,815 triệu đồng.
5 năm qua, Hội LHPN huyện Sóc Sơn tổ chức thăm hỏi, tặng quà 1.084 gia đình chính sách, mẹ VNAH, trị giá quà tặng 758 triệu đồng. Trao tặng 62 số tiết kiệm cho mẹ, vợ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, các cháu ảnh hưởng chất độc da cam số tiền 160 triệu đồng, trao 105 tấm áo nghĩa tình cho mẹ, vợ liệt sĩ. Giúp 101 gia đình chính sách vay vốn phát triển kinh tế số tiền 3,030 tỷ đồng. Tổ chức học nghề và giới thiệu việc làm chol25 con gia đình thương binh, liệt sĩ. Gặp mặt tặng quà cho 98 cháu học sinh là con thương binh học lực khá, giỏi số tiền 50,5 triệu đồng.Hàng năm Hội LHPN phường Giang Biên (Long Biên) thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán và ngày TBLS. Vận động cán bộ hội viên ủng hộ kinh phí xây sửa 3 nhà tình nghĩa với tổng số tiền 32,5 triệu đồng. Riêng năm 2017, Hội đã triền khai phong trào “Đên ơn đáp nghĩa ” được đông đảo hội viên ủng hộ, đã tặng 10 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Trại là mẹ liệt sĩ 5 triệu đồng, 25 ngày công laọ động và vận động doanh nghiệp hô trợ hàng chục khôi bê tông đê xây, sửa nhà. Chung tay với phong trào đền ơn đáp nghĩa, hội LHPN xã  Nghĩa Hường (Quốc Oai) đã thăm hỏi, tặng 35 suất quà cho Mẹ VNAH, gia đình chính sách với số tiền 6,25 triệu đồng; giúp đỡ và hỗ trợ xây 1 nhà tinh nghĩa cho vợ liệt sĩ. Chủ động giới thiệu học nghề và tạo việc làm cho 12 người thuộc diện gia đình chính sách, giúp 55 lượt hộ gia đình chính sách vay với tổng số tiền l,5 tỷ đồng để làm kinh tế gia đình.
Thông qua mô hình tiết kiệm nuôi lợn nhựa, hội LHPN thị trấn Phùng (Đan Phượng)  đã có nguồn quỹ để thực hiện các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa tặng 37 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, mẹ VNAH, 12 suất học bổng cho con thương binh, tặng 72 xuất quà cho gia đĩnh chính sách với tổng trị giá 97 triệu đồng; nhận đỡ đầu một con thương binh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng và 200 ngày công lao động để tham gia xây dựng “nhà tình nghĩa ” cho gia đình mẹ VNAH Nguyễn Thị Tý, các nữ cựu thanh niên xung phong, các thương bệnh binh. Hội đã túi chấp với ngân hàng CSXH tạo nguồn vốn cho 13 hộ là thương binh, con liệt sĩ vay số vốn 390 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình; giới thiệu việc làm cho 45 ỉao động ỉà gia đình chỉnh sách. Là đơn vị luôn đi đầu trong khối chợ, Hội phụ nữ Chợ Đồng Xuân nhận phụng dưỡng 3 mẹ liệt sĩ cô đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng 6 nhà tình nghĩa và tham gia ủng hộ quỹ nhà tình nghĩa là 150 triệu đồng.
Vườn hoa đầy hương sắc của phụ nữ Hà Nội
Trong vườn hoa đầy hương sắc của phụ nữ Hà Nội tham gia tốt Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã xuất hiện nhiều gương cán bộ hội là mẹ, vợ liệt sĩ, nữ thương binh đã dũng cảm vượt lên thử thách làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình và xã hội.
Với tinh thần quyết tâm cao chị Nguyễn Thị Hường, bản thân là cán bộ bị tù đầy, vợ thương binh nặng V4 – Chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 5, phường Điện Biên, quận Ba Đình luôn nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sổng, tham gia tích cực hoạt động nhân đạo từ thiện. Chị đã vận động hội viên chi hội mình tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, tri ân các gia đình liệt sĩ, gặp mặt tặng quà cho các đồng chí thương, bệnh binh của Trường Thương binh hỏng mắt. Bên cạnh đó, chị và các hội viên trong chi hội thường xuyên đến các bệnh viện để tổ chức các hoạt động từ thiện cho những bệnh nhân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng chung chí hướng với chị Hường, chị Nguyễn Thị Thi – vợ Thương binh 2/4- Hội viên chi hội phụ nữ thôn Nghĩa Hào, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ đã nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống, chăm sóc sức khỏe cho chồng là thương binh những khi đau ốm, nuôi dạy con ngoan, tham gia tícch cực hoạt động xã hội. Bằng sự nỗ lực vượt qua nỗi đau mất mát, một mình nuôi dạy con trưởng thành, chị Phùng Thị Xuân là vợ liệt sĩ ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì không chỉ kinh doanh giỏi mà còn luôn quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với hàng xóm láng giềng.
Với vai trò là chủ tịch Hội LHPN xã, chị Vũ Thị Hải Yến – Xã Văn Nhân, Phú Xuyên (gia đình có bố và chú ruột là liệt sĩ) luôn gương mẫu đi đầu trong công tác của hội. Sáng thứ 7 hàng tuần, cùng hội phụ nữ xã tổ chức dọn vệ sinh, làm cỏ, trồng hoa đoạn đường vào trong khuôn viên nghĩa trang xã; hưởng ứng tích cực các hoạt động chăm sóc bố mẹ liệt sĩ. Gia đình chị mở xưởng gỗ và tạo công ăn việc làm cho 15 lao động, nhận giúp đỡ dạy nghề; tạo việc làm cho 2 cháu thanh thiếu niên chậm tiến.
5 năm qua, các cấp Hội trực tiếp phụng dưỡng 41 mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH); sửa chữa, nâng cấp và xây mới 593 ngôi nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương với tổng trị giá tiền 11 tỷ 379 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” hơn 25 tỷ đồng, tổ chức dạy nghề cho 4.937 lượt đối tượng là con, em gia đình chính sách, trong đó tạo việc làm cho 4.643 con thương binh, liệt sĩ. Hội Phụ nữ tín chấp cho 21.653 lượt cán bộ, hội viên gia đình chính sách vay 181 tỷ 947 triệu đồng để phát triển kinh tế, cải thỉện và nâng cao mức sống.
Chủ tịch Hội LHPN Trần Thị Phương Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *