Nghệ thuật

Tái hiện hình tượng Hồ Chí Minh trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 4/4/2022, Nhà hát sẽ giới thiệu tới khán giả Thủ đô chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Tên Người sáng mãi”.

Chương trình sẽ giới thiệu tới khán giả ba vở kịch ngắn mang tên: “Đôi mắt sáng”, “Đoàn kết là sức mạnh”, “Bác Hồ và mùa xuân năm ấy”. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện  gần gũi và giản dị về Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị cha già đáng kính đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thông qua các vở kịch ngắn trong chương trình “Tên Người sáng mãi”, chúng ta sẽ thêm hiểu về Bác – vị lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, gần gũi, giản dị, giàu lòng nhân ái và là một tấm gương đạo đức sáng ngời của dân tộc Việt Nam.

Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Tên Người sáng mãi” với sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên tên tuổi của Nhà hát Kịch Việt Nam, đặc biệt là diễn viên Minh Hải – người thể hiện thành công vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiều tác phẩm sân khấu. Chương trình được Nhà hát biểu diễn tại rạp số 1 Tràng Tiền, Hà Nội (phía sau Nhà hát Lớn Hà Nội) vào tối 4/4/2022 và đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam.

Lan Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *