Tin ngành

Tăng cường hoạt động giao lưu, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh Điện Biên tại Hà Nội

Các hoạt động giao lưu văn hóa và giới thiệu, quảng bá du lịch Điện Biên sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 19 đến 21/1/2018, tại khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội năm 2018.

Ông Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tặng quà lưu niệm cho ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Theo đó, các hoạt động giao lưu văn hóa và giới thiệu, quảng bá du lịch Điện Biên sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 19 đến 21/1/2018, tại khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm với các nội dung như: Biểu diễn văn hóa nghệ thuật và trình diễn trang phục truyền thống một số dân tộc; Tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch Điện Biên; Cung cấp thông tin, tư vấn du lịch tại chỗ và giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc biệt là Lễ hội Hoa Ban 2018; Trưng bày, triển lãm ảnh đẹp du lịch Điện Biên; Tổ chức chiếu phim lưu động bộ phim tài liệu “Điện Biên- Điểm hẹn du lịch”; Giao lưu, chụp ảnh cùng người đẹp Hoa Ban năm 2017, đồng thời tổ chức giao lưu, gặp mặt, qua đó trao đổi, xây dựng chương trình liên kết, hợp tác để đưa, đón khách du lịch Hà Nội đến với Điện Biên và khách du lịch Điên Biên về Hà Nội. giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của du lịch Điện Biên…
Hoạt động giao lưu, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh Điện Biên tại Hà Nội nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017- 2020 giữa Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình.
Các hoạt động sẽ tập trung giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp vùng đất, con người Điện Biên Phủ anh hùng, quảng bá đặc trưng, thế mạnh về văn hóa và du lịch tỉnh Điện Biên, đặc biệt là Lễ hội Hoa Ban đến với du khách và nhân dân Thủ đô. Tăng cường mối quan hệ hợp tác với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội trong quá trình khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên, góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc để phục vụ cho sự nghiệp phát triển du lịch.

Minh Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *