Quy tắc ứng xử

Tăng cường, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao sức lan tỏa của hệ thống quy tắc ứng xử

Ngày 3/11, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường làm Trưởng đoàn, tiếp tục kiểm tra thực tế tại Sở Công thương và Thành đoàn Hà Nội về việc triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Thanh Hải cho biết, ngay sau khi UBND thành phố ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử (QTUX), Sở đã nghiêm túc triển khai và ban hành các nghị quyết, kế hoạch cùng nhiều văn bản để triển khai thực hiện tại Sở. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng thời cả 2 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội được Sở thực hiện nghiêm túc, hiệu quả qua nhiều hình thức như: Lồng ghép trong các kỳ sinh hoạt cơ quan, các Hội thi Nét đẹp văn hóa công Sở, thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử”… Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện đã được Sở triển khai thực hiện hàng năm. Đặc biệt, đối với bộ QTUX nơi công cộng, Sở phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện kết hợp kiểm tra đôn đốc thực hiện QTUX đối với cá nhân, tổ chức tại các Trung tâm Thương mại, siêu thị, chợ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Đoàn đi kiểm tra và làm việc tại Sở Công thương.

Ghi nhận của Đoàn kiểm tra tại Sở Công thương, Sở đã chú trọng duy trì môi trường làm việc sạch đẹp, bày trí khoa học, hiệu quả; cán bộ nhân viên tuân thủ nghiêm quy định về trang phục và thẻ công sở… Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường – Trưởng Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Sở quan tâm hơn đến việc chỉnh trang môi trường làm việc khang trang hơn; có thể bổ sung cây xanh bằng việc vận động “mỗi cán bộ một cây xanh” trang trí tại bàn, phòng làm việc sao cho phù hợp; bổ sung thêm bộ QTUX nơi công cộng, niêm yết tại vị trí dễ quan sát tại bộ phận 1 cửa, nơi thường xuyên đón tiếp người dân, doanh nghiệp đến liên hệ làm việc.

Tại buổi làm việc với Thành đoàn Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên TP Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, ngoài việc triển khai nghiêm túc việc tuyên truyền bộ QTUX đến các cán bộ, đoàn viên trong cơ quan, Thành đoàn còn cụ thể hoá bằng các hoạt động như phát động phong trào văn phòng xanh – cơ quan xanh – góc làm việc khoa học, duy trì tổng vệ sinh vào thứ 6 hàng tuần… Thành đoàn Hà Nội là một trong những đơn vị triển khai mạnh mẽ việc thực hiện QTUX với nhiều hình thức đa dạng, tần suất cao, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, mạng xã hội,… bằng các ấn phẩm video clip, infographic, frame… ấn tượng; Thường xuyên phối hợp và tương tác với hơn 40 cơ quan báo chí của Trung ương, Thành phố để công tác tuyên truyền QTUX của Đoàn được đẩy mạnh, sâu rộng hơn; chỉ đạo các đơn vị báo chí trực thuộc mở các chuyên trang, chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Đoàn đi kiểm tra và làm việc tại Thành đoàn Hà Nội.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, lan toả bộ QTUX còn được Thành đoàn Hà Nội triển khai thông qua việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như: Công trình trang trí, làm sạch đẹp tủ điện, tủ viễn thông với các thông điệp tuyên truyền QTUX, bảo vệ môi trường; Công trình “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa”, Mô hình “Đường hoa thanh niên, tranh tường bích họa” đã mang lại cho người dân Thủ đô một môi trường sống xanh – sạch – đẹp; Mô hình “Nhà vệ sinh thân thiện” – một mô hình sáng tạo, thiết thực của tuổi trẻ Thủ đô trong tuyên truyền hiệu quả 02 QTUX trên địa bàn Thành phố… Đặc biệt, mô hình đám cưới tập thể, đám cưới theo nếp sống mới được Đoàn Thanh niên từ Thành phố tới cơ sở tiên phong trong việc vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên nghiêm túc thực hiện. Tổ chức các Lễ hội cưới, đám cưới văn minh – tiết kiệm cho thanh niên nông thôn, thanh niên khu công nghiệp – khu chế xuất…

Ngoài ra, Đoàn Thanh Niên TP Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như: triển khai chương trình Tiếp sức sinh viên vượt qua covid; Chương trình “Triệu bữa cơm – Hà Nội nghĩa tình”; Chuỗi “Siêu thị mini 0 đồng – Hà Nội trái tim hồng”; chương trình “Hà Nội nghĩa tình – suất trao cho em”; Chương trình “Sóng và Máy tính cho em”; Số hóa các hoạt động của Đoàn và hỗ trợ cài đặt, triển khai mã QR trên toàn thành phố… Các hoạt động nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội với phương châm “Không ai bị bỏ lại sau”.

Trưởng Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đánh giá rất cao những phần việc mà Thành đoàn đã triển khai thực hiện nhằm cụ thể hoá bộ QTUX đưa vào trong cuộc sống, đồng thời đã lan toả rộng rãi đến người dân thông qua các mô hình. Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra cũng mong muốn các đoàn viên thanh niên sẽ luôn là lực lượng tiên phong trong công tác tuyên truyền, thực hiện 2 bộ QTUX. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị, Thành đoàn cần tiếp tục tăng cường, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, vận động, kết hợp kiểm tra, nhắc nhở, góp phần nâng cao sức lan tỏa của hệ thống quy tắc ứng xử.

Đông Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *