Lễ hội

Tăng cường tuyên truyền nêu cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ hội chùa Hương năm 2021

Với chủ đề “Chùa Hương – Điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện, Lễ hội Chùa Hương năm nay diễn ra với nhiều nét mới, trong đó công tác tuyên truyền vận động nêu cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được tổ chức đậm nét từ trước, trong và sau lễ hội.

Lễ hội chùa Hương năm nay mang chủ đề “Chùa Hương – Điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện”

Cụ thể, theo ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban quản lý di tích – danh thắng Hương Sơn, Lễ hội Chùa Hương năm nay hướng đến chủ đề “Điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện”. Để bảo đảm điều này, kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội đã được ban hành từ cuối năm 2020, trong đó tập trung vào các giải pháp về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, ngăn chặn ách tắc giao thông và phòng chống cháy nổ, vận động thực hiện nếp sống văn minh mùa lễ hội. Đặc biệt, để đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, Ban quản lý đã cho lắp dựng hơn 40 bảng biển về nội dung phòng chống dịch, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, tạo ấn tượng trực quan, sinh động, đón mùa lễ hội đang đến gần.

Ban quản lý đã cho lắp dựng hơn 40 bảng biển về nội dung phòng chống dịch.

“Với đặc thù lễ hội kéo dài, thu hút đông người, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan được đẩy mạnh, sẽ mang lại hiệu quả cao cho công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc triển khai lắp hệ thống pano, áp phích trong khu vực di tích nhằm tuyên truyền đến người dân, du khách nâng cao ý thức phòng chống dịch; giáo dục ý thức, trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong công tác dịch vụ du lịch, tổ chức các hoạt động lễ hội, kiên quyết đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực phát sinh…”, ông Nguyễn Bá Hiển cho hay.

Tăng cường tuyên truyền nêu cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân và du khách khi đến với lễ hội chùa Hương.

Cùng với đó, Ban quản lý cũng tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh trong khu vực, tập trung ở các trục giao thông chính, khu vực bến Đục, Bến Trò, suối Yến… để nhắc nhở, lưu ý người dân về nhiệm vụ phòng dịch. Hoạt động thanh, kiểm tra cũng sẽ được tăng cường để kịp thời xử lý những vi phạm, trong đó, du khách không chấp hành các khuyến cáo của Ban quản lý sẽ không được vào khu vực tổ chức lễ hội.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *