Văn hóa

Tập huấn nghệ thuật hát Chèo

Trong 2 ngày (27-28/11/2019), Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức tổ chức lớp tập huấn nghệ thuật hát Chèo năm 2019.

Lớp tập huấn thu hút nhiều học viên tham gia.

Tham dự lớp tập huấn có 70 học viên là hạt nhân văn nghệ, những người yêu thích bộ môn nghệ thuật hát Chèo tại thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang. Tại lớp tập huấn, các học viên được Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Vũ Thúy Ngần – Nhà hát chèo Hà Nội giới thiệu về nguồn gốc nghệ thuật hát Chèo, các làn điệu Chèo, cách luyến láy, nhả chữ trong hát làn điệu Chèo cổ và làn điệu Chèo mới, kỹ năng biểu diễn trên sân khấu Chèo. Cùng với học lý thuyết, các học viên được thực hành hát các làn điệu chèo như: Lới lơ, Sa lệch chênh, Chinh phụ, Đò đưa, Đào liễu, Quân tử vu dịch…được đặt lời mới.

NSND Vũ Thúy Ngần – Nhà hát Chèo Hà Nội hướng dẫn các học viên tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn giúp cho các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng biểu diễn nghệ thuật hát Chèo, từ đó trở thành những hạt nhân tích cực trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương, đồng thời tiếp tục truyền đạt, gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc./.

 Đỗ Hương

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *