Thế thao thành tích cao

Tay vợt Hà Nội Nguyễn Trung Kiên giành HCĐ tại giải Bóng bàn Cây vợt vàng mở rộng 2018

Dù rất cố gắng ở trận bán kết, tay vợt Hà Nội Nguyễn Trung Kiên chỉ giành tấm HCĐ và đây cũng là thành tích cao nhất của các tay vợt Việt Nam tại giải Cây vợt vàng năm 2018.

Giải Bóng bàn Cây vợt vàng mở rộng 2018 đã chính thức khép lại tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao Nguyễn Du – Tp. Hồ Chí Minh tối 7/7. Kết quả chung cuộc, đội Nhật Bản đăng quang ngôi vô địch toàn đoàn, Câu lạc bộ Boram Halleluyah (Hàn Quốc) giành vị trí á quân, đội Thái Lan và Câu lạc bộ Vicem Hoàng Thạch-Hải Dương đồng hạng ba.

Đội Nhật Bản đăng quang ngôi vô địch, xếp nhất toàn đoàn

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt người Nhật Bản Miku Izumo giành chiến thắng trước đương kim vô địch người Thái Lan Orawan Paranang với tỉ số 4-0 và đăng quang ngôi vô địch; Orawan Paranang giành giải Nhì; tay vợt người Hong Kong (Trung Quốc) Li Ching Wan và tay vợt người Hàn Quốc Choi Moon Young đồng hạng Ba.
Ở nội dung đơn nam, tay vợt người Singapore Zhu Yi giành chiến thắng với tỉ số 4-1 trước tay vợt người Hàn Quốc Choi Won Jin và giành ngôi vô địch; vị trí thứ nhì thuộc về Choi Won Jin. Chủ nhà Việt Nam, tay vợt Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội) giành HCĐ đơn nam, đây là thành tích tốt nhất của Bóng bàn Việt Nam tại giải đấu năm nay, người cùng giành đồng hạng với Trung Kiên là Padasak tay vợt của Thái Lan.

Tay vợt chủ nhà Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội) giành HCĐ đơn nam

Ở nội dung đồng đội nam, đội Nhật Bản đoạt giải nhất; Câu lạc bộ Boram Halleluyah (Hàn Quốc) đoạt giải nhì; đội Thái Lan và Câu lạc bộ Vicem Hoàng Thạch-Hải Dương đồng hạng ba.
Ở nội dung đồng đội nữ, đội Hong Kong A đoạt giải nhất; đội Hong Kong B đoạt giải nhì; đội Thái Lan và đội Hàn Quốc A đồng hạng Ba.
Tại giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng mở rộng lần thứ 32 năm 2018, mặc dù rất nỗ lực, nhưng các tay vợt Việt Nam đều không thể góp mặt trong những trận chung kết nội dung đồng đội nam và nữ. Thành tích của các tay vợt Việt Nam khá khiêm tốn, cụ thể: Mai Hoàng Mỹ Trang là tay vợt nữ duy nhất góp mặt ở vòng 1/16 đơn nữ và phải dừng bước trước tay vợt Thái Lan.
4 tay vợt Việt Nam, ở nội dung nam tiến vào vòng 1/16 gồm: Lê Đình Duy (TP.HCM), Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Trung Kiên, Lê Đình Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, Lê Đình Duy (TP.HCM) thua Choi Won Jin (Boram Halleluha) với tỉ số 0/4, còn ba tay vợt của Hà Nội thi đấu khá hay để lọt vào vòng 1/8. Nguyễn Anh Tú có cuộc ngược dòng ngoạn mục trước Taiyo Uemura (Nhật Bản) với tỉ số 4-3, Lê Đình Đức cũng đánh bại Muhammad Zharu (Indonesia) 4-1, Nguyễn Trung Kiên thắng Triono Doiyo (Indonesia) 4-2.
Ở vòng tứ kết, Nguyễn Anh Tú chịu thua tay vợt trẻ của Thái Lan là Padasak với tỉ số 3-4, Lê Đình Đức cũng thua Choi Won Jin (Boram Halleluha) 1-4. Kết thúc vòng tứ kết, chỉ có tay vợt Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội) lọt vào trận bán kết. Nguyễn Trung Kiên đã có trận đấu xuất sắc đánh bại tay vợt Hong Kong (Trung Quốc) với tỉ số 4-3 để lọt vào trận bán kết. Nhưng, dù rất cố gắng ở trận bán kết, Trung Kiên đã để thua trước Zhu Yi với tỉ số 0-4 và đành chấp nhận giành tấm HCĐ. Đây là thành tích cao nhất của các tay vợt Việt Nam tại giải Cây vợt vàng năm 2018.
Diễn ra từ ngày 4-7/7, Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng mở rộng lần thứ 32 năm 2018 với sự tham gia của hơn 100 vận động viên đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Chủ nhà Việt Nam có các đại diện gồm: Câu lạc bộ Quân đội, Câu lạc bộ Vicem Hoàng Thạch-Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM, Câu lạc bộ Petrosetco (TP.HCM) và Vĩnh Long.

Tường An

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *