Văn hoá đời sống

Thạch Thất: Nói chuyện chuyên đề “Phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Tại buổi nói chuyện chuyên đề “Phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Thạch Thất tổ chức, bác sĩ Mai Xuân Phương, Phó vụ trưởng Vụ truyền thông giáo dục, Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) đã truyền đạt tới cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện việc củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình;

Nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Thạch Thất tổ chức nói chuyện chuyên đề “Phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Bác sĩ Mai Xuân Phương truyền đạt chuyên đề tới cán bộ, hội viên phụ nữ. Ảnh: TTĐT

Trong thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Thạch Thất luôn ra sức thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất; phát huy, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”; thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”. Nhiều chị em phụ nữ đạt danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua”, “Lao động tiên tiến”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…góp phần khẳng định vị thế quan trọng của phụ nữ trong xã hội. Dù ở cương vị nào, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Thạch Thất cũng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời làm tốt vai trò của người con, người vợ, người mẹ và người “giữ lửa” cho tổ ấm gia đình.

Nhiều chị em phụ nữ đoạt giải thưởng tại cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ Thạch Thất với văn hóa ứng xử trong gia đình và xã hội” năm 2022. Ảnh: TTĐT

 Bảo đảm sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em vì hạnh phúc của mỗi gia đình, vì sự phát triển bền vững của đất nước, rất cần sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội, với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Nhằm chung tay xây dựng, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em, tại buổi nói chuyện chuyên đề “Phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, do Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Thạch Thất tổ chức, bác sĩ Mai Xuân Phương, Phó vụ trưởng Vụ truyền thông giáo dục, Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) đã truyền đạt tới cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện việc củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình; giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em gái, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái…

Bác sĩ Mai Xuân Phương cũng đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích, lời cổ vũ, động viên các chị em phụ nữ hãy biết yêu thương, chia sẻ, sống tích cực hơn, sống hạnh phúc cho bản thân, từ đó có thể lan tỏa hạnh phúc trong gia đình và cộng đồng xã hội.

Mai Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *