Văn hóa cơ sở

Thành công từ sự đoàn kết

Toàn xã có 88,9% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, 04/04 thôn, xóm đạt làng văn hóa; 04/04 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, Nhân dân tích cực đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đời sống văn hóa…

Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân xã Trường Yên (huyện Chương Mỹ) đã tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nhiều kết quả nổi bật: Toàn xã có 88,9% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, 04/04 thôn, xóm đạt làng văn hóa; 04/04 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, Nhân dân tích cực đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đời sống văn hóa…

Cơ sở vật chất được xây dựng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa của Nhân dân

Ảnh: Kim Thoa

 Xã Trường Yên có trên 2.600 hộ với gần 12.000 nhân khẩu. Ngoài sản xuất nông nghiệp, Nhân dân trong xã có thêm thu nhập từ nghề mộc, sản xuất hàng mây tre giang, may mặc, thương mại, dịch vụ. Sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới, xã Trường Yên đã chuyển mạnh sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa; xây dựng vùng sản xuất tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm, có liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Trên địa bàn xã có 86 doanh nghiệp, 1.156 hộ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 5.500 lao động với mức thu nhập 5-7 triệu đồng/người/tháng. Năm 2020, thu nhập bình quân đạt 60,3 triệu đồng/người/năm.

Diện mạo nông thôn của Trường Yên có sự chuyển biến rõ rệt. Trong 5 năm qua, Trường Yên được đầu tư xây dựng cơ bản lớn nhất từ trước đến nay, với tổng số vốn trên 104 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố, huyện; ngân sách xã là 620 triệu đồng. Cùng đó, đã huy động nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp gần 6,7 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa do Nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã đóng góp trên 13,7 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, xây mới cơ sở hạ tầng nông thôn… Tiêu biểu như: Công trình xây dựng nhà đa năng trường THCS Trường Yên với diện tích 520m2 và công trình bê tông hóa sân trường Tiểu học xã Trường Yên trị giá gần 4 tỷ đồng được cá nhân ông Nguyễn Xuân Đông, Giám đốc Công ty TNHH An Quý Hưng, một người con quê hương ủng hộ; Nhà Văn hóa xóm Bình Minh kinh phí 1,6 tỷ đồng do Nhân dân đóng góp 100%; Công trình cải tạo sân thể thao, bóng chuyền hơi trị giá 350 triệu đồng; Công trình cải tạo ao ngõ Cống, ao Chùa, hồ Vũng Voi với kinh phí hơn 1 tỷ đồng …

Đình làng Trường Yên – nơi diễn ra nhiều hoạt động giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Ảnh: Kim Thoa

Công tác Giáo dục – Đào tạo được quan tâm. 3 trường học trên địa bàn xã  đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%. 100% cán bộ, công chức được đào tạo về công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác xây dựng cơ quan điện tử, dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4.

Một điểm nổi bật nữa ở Trường Yên đó là cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Nhận thức được  vai trò quan trọng của môi trường đối với đời sống, Nhân dân trong xã tích cực đóng góp kinh phí, ngày công để cải tạo ao, hồ, lắp đặt ghế đá, trồng hoa ven đường, nơi sinh hoạt cộng đồng…Nhiều ao, hồ đã được xây kè chắc chắn, trồng cây xanh, lắp đặt ghế đá.. tô điểm cho vẻ đẹp của làng, là nơi nghỉ ngơi thư giãn của Nhân dân. Tiêu biểu như công trình cải tạo ao ngõ Cống, ao Chùa, hồ Vũng Voi với kinh phí hơn 1 tỷ đồng để giải quyết ô nhiễm nguồn nước, làm hồ sinh thái, tạo thành nơi sinh hoạt văn hóa của người dân Người dân xã Trường Yên còn nhắc nhở nhau để rác đúng nơi quy định, không thả rông trâu, bò ngoài đường… Đài truyền thanh của xã công khai tên trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường để Nhân dân biết, rút kinh nghiệm.

Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Nhân dân khá đồng bộ với Nhà văn hóa của các thôn, Nhà thi đấu đa năng cấp xã. Người dân tích cực luyện tập thể dục thể thao để chăm sóc sức khỏe cũng như tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần.

Nhân dân Trường Yên sống nghĩa tình, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm với công việc chung. Hiện nay,, cán bộ, Nhân dân Trường Yên đang tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Thanh Bình 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *