Thế thao thành tích cao

Thành lập Liên đoàn trượt băng Việt Nam

Sáng ngày 3/11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn trượt băng Việt Nam nhiệm kỳ I (2018 – 2023).

Liên đoàn Trượt băng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 2400/QĐ-BNV do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn ký ngày 22-10-2018. Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động nhằm phát triển phong trào luyện tập, thi đấu môn trượt băng để rèn luyện thể chất, ý chí, phẩm chất đạo đức, nâng cao sức khỏe, phát triển tài năng trượt băng thể thao, tăng cường giao lưu, hội nhập và đối ngoại.

Sau khi được thành lập, Liên đoàn cũng sẽ tuyển chọn, đào tạo vận động viên chuyên nghiệp tham dự SEA Games, Hollins Trophy, Đại hội Thể thao mùa đông châu Á cho trẻ em, Asian Games, Olympic trẻ thế giới…
Từ nhu cầu cấp thiết phải có một cơ quan, đơn vị đứng ra tổ chức và quản lý các hoạt động thi đấu cho bộ môn này, được sự đồng ý của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Liên đoàn Trượt băng Việt Nam, sau thời gian làm việc, Đại hội đã nhất trí thông qua các quy định, điều lệ hoạt động của Liên đoàn và bầu ra các chức danh chủ chốt.

Ban chấp hành Liên đoàn Trượt băng Việt Nam nhiệm kỳ I (2018-2023) ra mắt đại hội.

Theo đó, Liên đoàn Trượt băng Việt Nam nhiệm kỳ I chính thức được thành lập với tổng số 19 Ủy viên Ban Chấp hành; trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần viễn thông FPT – Telecom Chu Thị Thanh Hà được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng Việt Nam nhiệm kỳ I (2018 – 2023); bà Trịnh Thị Trang, cán bộ Ban Quản lý dự án cải cách chế độ công vụ công chức Việt Nam – Bộ Nội vụ được bầu làm Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng Việt Nam. Đại hội cũng bầu 3 Phó Chủ tịch và 1 Phó Tổng Thư ký.
Trong nhiệm kỳ 1 (2018-2023), Liên đoàn tập trung xây dựng các hoạt động đào tạo, tập luyện, biểu diễn, giao lưu và thi đấu off-ice (không có băng) bằng bộ môn Roller Sports (trượt patin) nhằm tạo điều kiện mở rộng quy mô tập luyện, sinh hoạt bộ môn trượt băng, từ đó phát triển phong trào trượt băng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Cả nước hiện có 7 sân băng: Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Biên Hòa, Hồ Chí Minh. Hầu hết các sân băng đều có các lớp học cá nhân, lớp học nhóm dành cho các lứa tuổi dưới sự dẫn dắt của các Huấn luyện trong nước và các Huấn luyện viên đến từ Ukraina.
Hiện nay, ở Việt Nam có rất nhiều vận động viên nhỏ tuổi nhưng đã giành được Huy chương trong các giải đấu quốc tế: Skate Asia 2016 được tổ chức tại Malaysia, Skate Asia 2017 được tổ chức tại Indonesia, Giải trượt băng nghệ thuật Quốc gia Campuchia 2017, Giải trượt băng nghệ thuật Quốc gia Philipinnes năm 2017, Hollin Tropy được tổ chức vào tháng 6/2017 và New South Wales vào tháng 9/2017 tại Australia, Giải trượt băng nghệ thuật Quốc gia Indonesia năm 2018, Skate 2018 được tổ chức tại Thái Lan, Giải trượt băng MJS và Giải trượt băng MISC tại Úc hè vừa qua…
Tuy nhiên có rất nhiều giải đấu các vận động viên Việt Nam không được tham gia hoặc tham gia không chính thức do Việt Nam chưa là thành viên của Liên đoàn Trượt băng thế giới (Internaltion Skating Union – ISU). Tiêu chí để trở thành thành viên của ISU cần có Liên đoàn Trượt băng quốc gia. Chính vì thế, sự ra đời của Liên đoàn trượt băng Việt Nam sẽ giúp cho các tài năng của môn thể thao này đủ tư cách thi đấu tại các giải quốc tế lớn.

Hà Thanh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *