Văn hóa cơ sở

Thanh niên Đông Anh đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh

Đoàn Thanh niên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng đoàn viên, thôn, làng để nhân dân hiểu rõ nội dung của các văn bản hướng dẫn về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Thực hiện Chương trình 03 và Đề án 05 của Huyện ủy Đông Anh về “Đẩy mạnh thực hiện Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2015-2020”; Với vai trò xung kích, tình nguyện, đi đầu trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, Nhà nước, của thành phố và huyện Đông Anh, tuổi trẻ Đông Anh luôn là những chiến sĩ xung kích, là tấm gương cho nhân dân, nhất là trong việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

 Nhằm nêu gương nếp sống văn minh trong nhân dân, thời gian qua 100% cơ sở Đoàn trong huyện Đông Anh đã tổ chức thành công chiến dịch thanh niên tình nguyện với hàng loạt các hoạt động như: Ra quân vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt; cắm biển báo đuối nước tại các khu vực ao hồ; tổ chức giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng, Hội thi kéo nỏ; tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí, tổ chức sân chơi cuối tuần cho thiếu nhi… Huyện đoàn cũng đã thành lập và đưa vào họat động 36 mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm văn hóa văn nghệ, TDTT tại các nhà văn hóa khu dân cư và xây dựng, triển khai, tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch hành động của Đoàn Thanh niên với chủ đề: “Tuổi trẻ Đông Anh chung tay xây dựng đời sống văn hóa” tại 100% các cơ sở đoàn trực thuộc.

Chương trình nghệ thuật điểm hẹn thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Các hoạt động văn nghệ của Đoàn Thanh niên huyện Đông Anh góp phần không nhỏ vào việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và thế hệ trẻ của huyện (Ảnh: Việt Quang)

Đối với việc cưới, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đông Anh đã phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai xây dựng mô hình và tổ chức các đám cưới theo mô hình “5 không”:  Không mời thuốc, không uống rượu say, không đánh bạc ăn tiền, không đánh cãi chửi nhau, không mở loa đài to từ 22 giờ hôm trước đến 7 giờ hôm sau…

Căn cứ vào tiêu chí xây dựng Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện và các xã, thị trấn; căn cứ vào các tiêu chí, quy định trong các bản hương ước, quy ước xây dựng đời sống văn hóa của các thôn, làng, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đông Anh đã tích cực tuyên truyền việc thực hiện việc cưới “Trang trọng – Lành mạnh – Tiết kiệm” gắn với việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa, làng văn hóa” ở địa phương. Cùng với ngành VHTT, Đoàn Thanh niên đã có các chương trình tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền cổ động trực quan, các buổi sinh hoạt đoàn, đồng thời nêu gương, khuyến khích các mô hình cưới văn minh, tiết kiệm, phê phán những lễ cưới xa hoa, lãng phí, không phù hợp với tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố …

Đảng viên, cán bộ Đoàn ở Đông Anh khi tổ chức lễ cưới của bản thân đều báo cáo với chi bộ, lãnh đạo địa phương về thời gian, hình thức tổ chức, số lượng khách mời… không lợi dụng việc cưới để trục lợi cá nhân. Nhiều đám cưới tổ chức vào buổi tối, làm nhỏ gọn, hoặc mời cơm trưa muộn, tránh giờ làm việc…. Trang phục cô dâu, chú rể theo truyền thống dân tộc được nhiều đôi bạn trẻ khôi phục, mang đậm bản sắc dân tộc.

Tiết mục của huyện Đoàn Đông Anh tham gia Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và hai Quy tắc ứng xử của Thành phố, do Thành đoàn Hà Nội tổ chức năm 2018.

Đoàn Thanh niên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng đoàn viên, thôn, làng để nhân dân hiểu rõ nội dung của các văn bản hướng dẫn về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đoàn thanh niên đã chỉ đạo của các cấp Đoàn trong huyện gặp gỡ các gia đình, vận động thực hiện cưới văn minh, tiết kiệm. Cũng trong năm 2018, Huyện đoàn Đông Anh đã  tham gia Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và hai Quy tắc ứng xử của thành phố, do Thành đoàn Hà Nội tổ chức năm 2018 và đạt giải Ba. Qua triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, đến nay, gần 100% số đám cưới trong huyện đã thực hiện đúng Luật Hôn nhân và gia đình với các nghi lễ được tổ chức trang trọng, thủ tục đơn giản, tiết kiệm, không có hiện tượng tảo hôn, thách cưới, phô trương hình thức mà vẫn đảm bảo vui tươi, phấn khởi, phù hợp với thuần phong mỹ tục của địa phương. Hầu hết các đám cưới không còn hiện tượng đem thuốc lá mời khách, hạn chế tình trạng uống rượu say gây rối trật tự, đánh bạc, chơi đỏ đen.

Trong việc tang, Đoàn Thanh niên đã vận động được đa số các đám tang không theo các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tang lễ trang trọng, tiết kiệm, không kéo dài quá 2 ngày, không tổ chức ăn uống, không sử dụng nhạc hiếu sau 22h và trước 5h sáng, không lăn đường, khóc mướn. Những hủ tục mất vệ sinh trong khâm liệm, đưa tang và chôn cất, cải táng đã được loại bỏ. Nhiều năm qua, huyện Đông Anh luôn dẫn đầu thành phố Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, với tỷ lệ hỏa táng cao, trên 90%, nhiều xã đạt 100%; các nghĩa trang nhân dân đều được quy hoạch đẹp…Kết quả ấy có một phần đóng góp không nhỏ của các đoàn viên, thanh niên trong huyện.

Thanh Quy

 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *